Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 10/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tình hình quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Cao Bằng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tỉnh ủy.

Từng bước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh cho biết, trong 3 năm qua, từ sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa xây dựng và ban hành 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng - 1

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Đến nay, tỉnh đã có 3/18 chỉ tiêu đạt, 10/18 chỉ tiêu đạt trên 70% và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ khác của Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra đang tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt.

Giai đoạn 2021-2023, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,46%; bằng 68,2% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, công tác quốc phòng, an ninh thời gian qua được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại được duy trì, củng cố, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Công tác cải cách tư pháp, nội chính tiếp tục có nhiều đổi mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, sát cơ sở; phát huy vai trò nhân dân trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tỉnh đã tập trung thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương như: Kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp... góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.

An ninh lương thực được đảm bảo; các đề án, dự án về phát triển nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả; công tác phát triển giáo dục và đào tạo được quan tâm thường xuyên. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao.

Tỉnh cũng thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 4%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Hồng Minh nêu rõ: Tỉnh ủy sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương; quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng thời, tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh, văn hóa, môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với bạn bè quốc tế; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của bộ máy hành chính các cấp.   

Phát huy thế mạnh, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch nước và các bộ, ngành ở Trung ương hỗ trợ tỉnh làm việc với phía bạn Trung Quốc sớm hoàn thiện thủ tục liên quan để phối hợp tổ chức Lễ công bố cặp cửa khẩu Tà Lừng (Việt Nam) - Thuy Khấu (Trung Quốc) là cửa khẩu quốc tế.

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng - 2

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ tỉnh đầu tư gia cố chỉnh trang, sửa chữa các mốc quốc giới, các công trình bảo vệ đường biên cột mốc; tạo điều kiện bố trí kinh phí ngân sách và giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh xã hội hóa kinh phí để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục cân đối, bố trí thêm vốn cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ đã được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023; cho chủ trương để tỉnh xây dựng Đề án "Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng" về thương mại, xuất nhập khẩu; về cơ chế tài chính; về lĩnh vực du lịch.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển của tỉnh Cao Bằng.

Để Cao Bằng có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đại diện các bộ, ngành Trung ương đề nghị lãnh đạo tỉnh cần xây dựng các đề án, chiến lược phát triển dựa trên những tiềm năng, thế mạnh; đồng thời có giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch, hai trong ba mục tiêu chiến lược mà tỉnh đã đề ra.

Cùng với đó, phải tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống cho nhân dân…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đồng thời cảm ơn những tình cảm thân thiết, sự đón tiếp thân tình, chu đáo mà lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã dành cho đoàn công tác.

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng - 3

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Đề cập đến những kết quả trên nhiều lĩnh vực mà Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước cho rằng đây là nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Cao Bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao so với cả nước, quy mô nền kinh tế và dân số còn nhỏ, thuộc những địa phương thu ngân sách ít nhất cả nước, chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô, năng lực sản xuất lớn.

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tính lan tỏa kết nối, liên kết trong vùng còn hạn chế. Nông nghiệp chủ yếu vẫn theo lối truyền thống, thiếu những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao; xây dựng nông thôn mới còn chậm; vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Nhấn mạnh Cao Bằng là địa bàn có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là "phên dậu" và "lá phổi" của Tổ quốc, là "cửa ngõ" phía Tây và phía Bắc của quốc gia, Chủ tịch nước cho rằng đây là thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của toàn Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Cao Bằng cần thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy sức sáng tạo, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của vùng đất "cái nôi cách mạng".

Cùng với đó, tỉnh phải phát huy cao độ tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tạo cơ hội, điều kiện, môi trường thuận lợi để "thúc đẩy nội lực, thu hút ngoại lực", khuyến khích nhà đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo bước phát triển mới, có chiến lược đầu tư cho các ngành mũi nhọn, lĩnh vực trọng điểm.

Chủ tịch nước chỉ đạo các cấp chính quyền tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, loại trừ nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành "điểm nóng".

Đồng thời, cần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân, dựng lên thành lũy vững chắc để bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng - 4

Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Trích dẫn lời chỉ dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta; phải cao bằng những tỉnh tốt nhất; tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng", Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng những ước nguyện đó của Bác Hồ sẽ trở thành hiện thực dưới sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể đồng bào, đồng chí và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, nói chuyện và tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Công an xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà Công an xã Trường Hà đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực của tập thể, không để xảy ra các vụ án hình sự, ma túy hay tai nạn giao thông nghiêm trọng, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trường Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; gần gũi nhân dân, nêu gương hỗ trợ nhân dân, trở thành điểm tựa tin cậy cho bà con, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, cũng như xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Cũng trong ngày, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Theo baotintuc.vn