Chủ tịch nước, Thủ tướng điện thăm hỏi vụ rơi máy bay Trung Quốc

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Chủ tịch nước, Thủ tướng điện thăm hỏi vụ rơi máy bay Trung Quốc - 1

Mảnh vỡ máy bay Trung Quốc được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh: Straits Times).

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, được tin chiều ngày 21/3, máy bay mang số hiệu MU5735 của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc chở 132 người đã không may gặp nạn tại thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 22/3, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi.

Cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Như Dân trí đã đưa tin, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern chở 132 người đã rơi ở thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, máy bay chở 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng ông bị "sốc" vì vụ việc và đã ngay lập tức yêu cầu mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử các đội đến hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm lực lượng cứu hộ từ cả Quảng Đông và Quảng Tây. Gần 1.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường vụ rơi máy bay, tuy nhiên địa hình phức tạp và thiếu ánh sáng đã cản trở nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.