Chủ tịch nước: Sẽ trang bị thêm phương tiện bảo vệ biển đảo

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại TP Đà Nẵng, sáng 3/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với lực lượng Cảnh sát biển và Tổng Công ty Sông Thu - đơn vị chuyên đóng và sửa chữa các loại tàu Kiểm ngư và tàu Cảnh sát biển.

Tại đây, Chủ tịch nước đã thăm 2 tàu Cảnh sát biển 2013 và 2015 đang neo đậu tại cảng. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi đến các chiến sĩ Cảnh sát biển trên 2 tàu về tình hình sức khỏe, việc sinh hoạt và những vất vả trong suốt 2 tháng qua khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của nước ta.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cảnh sát biển vùng 2 đã bày tỏ xúc động khi được Chủ tịch nước đến tận nơi thăm hỏi, động viên. Đây là niềm động lực lớn để lực lượng tiếp tục vượt qua khó khăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch nước thăm tàu Cảnh sát biển tại cảng Tổng Công ty Sông Thu
Chủ tịch nước thăm tàu Cảnh sát biển tại cảng Tổng Công ty Sông Thu

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Cảnh sát biển cho biết kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981, lúc đầu có 80 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép này; sau đó có lúc tăng lên trên 130 tàu và hiện nay Trung Quốc duy trì từ 118-120 tàu xung quanh giàn khoan. Đặc biệt, Trung Quốc còn huy động tàu hộ vệ tên lửa, máy bay và nhiều tàu chiến khác.

Để bảo vệ giàn khoan phi pháp này, Trung Quốc bố trí 3 vòng bảo vệ. Vòng 1 cách giàn khoan khoảng 5km, vòng 2 cách giàn khoan gần 10 km và vòng 3 cách giàn khoan trên 15km. Khi các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vào tuyên truyền, đấu tranh việc làm sai trái thì Trung Quốc xua tàu lớn với tốc độ cao sẵn sàng đâm va vào tàu Kiểm ngư, tàu Cảnh sát biển của ta.

Chủ tịch nước tham quan phân xưởng đóng mới tại Tổng công ty Sông Thu
Chủ tịch nước tham quan phân xưởng đóng mới tại Tổng công ty Sông Thu

Mặc dù tàu Trung Quốc to hơn và đông hơn quanh giàn khoan Hải Dương 981 nhưng các lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn kiên trì đấu tranh, tuyên truyền việc làm của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam.

Đối với Tổng Công ty Sông Thu (thuộc Tổng Cục công nghiệp Quốc phòng – Bộ Quốc phòng); đây là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đóng và sửa chữa tàu các loại. Theo ông Hà Sơn Hải -Tổng Giám đốc Tổng Công ty - kể từ khi Trung Quốc có hành động ngang ngược dùng tàu đâm va vào các tàu Cảnh sát biển và Kiểm ngư của ta thì đơn vị đã thực hiện hầu hết các công việc sửa chữa cấp tốc những hỏng hóc cho các lực lượng tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam kịp thời trở lại thực địa, kiên cường đấu tranh với Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa.

Ngoài ra, Tổng Công ty Sông Thu cũng là đơn vị chuyên đóng các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các loại tàu biển khác để phục vụ an ninh quốc phòng cũng như phát triển kinh tế. Hiện đơn vị đang đóng nhiều tàu lớn có lượng giãn nước trên 2.000 tấn để phục vụ công tác bảo vệ biển đảo.

Chủ tịch Trương Tấn Sang nói chuyện với lực lượng Cảnh sát biển và cán bộ Tổng Công ty Sông Thu
Chủ tịch Trương Tấn Sang nói chuyện với lực lượng Cảnh sát biển và cán bộ Tổng Công ty Sông Thu

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của lực lượng Cảnh sát biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chia sẻ những khó khăn với lực lượng Cảnh sát biển, đồng thời động viên các chiến sĩ tiếp tục kiên định, giữ vững lập trường, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao tinh thần dũng cảm, đấu tranh kiên cường của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu bám trụ trên vùng biển Hoàng Sa đấu tranh tại thực địa đòi Trung Quốc chấm dứt việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình trên biển đông có thể diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đòi hỏi các lực lượng thực thi nhiệm vụ của ta cần phải tăng cường thêm lực lượng và phương tiện. Chủ tịch nước yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, xứng đáng là lực lượng chủ công trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng tuy số lượng tàu chúng ta ít hơn, công suất nhỏ hơn nhưng lòng dũng cảm thì không thể đo đếm được; ngoài ra dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng các chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Dù phương tiện chúng ta không cân xứng với Trung Quốc nhưng chiến sĩ của ta không hề nao núng, vẫn kiên cường, không lùi bước để bảo vệ chủ quyền biển đảo trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chắc chắn trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư sẽ được tăng thêm phương tiện để bảo vệ biển đảo. “Mong các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào”, Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu với lực lượng Cảnh sát biển. 

Công Bính