1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước nói về việc đón "đại bàng lớn" vào đẻ trứng, làm tổ

Quốc Anh

(Dân trí) - Khi nói về môi trường đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ví von: Muốn đón những "đại bàng lớn" vào đẻ trứng, làm tổ thì phải có môi trường, cơ sở hạ tầng tốt và thủ tục thuận lợi cho nhà đầu tư...

Chiều 20/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) tiếp xúc cử tri 12 xã của huyện Hóc Môn, TPHCM.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Hiện kinh tế, xã hội của Củ Chi và Hóc Môn chưa theo kịp các quận nội thành. Vì vậy, 2 huyện cần có khát vọng đóng góp nhiều hơn nữa cho TPHCM, cho đất nước, vì một Việt Nam hùng cường, phát triển, thịnh vượng.

Chủ tịch nước nói về việc đón đại bàng lớn vào đẻ trứng, làm tổ - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không chỉ phát triển kinh tế xã hội mà còn phải quan tâm đến gia đình chính sách, người yếu thế, công nhân...

Theo Chủ tịch nước, TPHCM muốn phát triển nhanh, mạnh thì phải quan tâm hơn nữa đến các địa phương như Củ Chi, Hóc Môn… Trong tương lai, khu vực Tây Bắc sẽ là cực tăng trưởng mới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế TPHCM.

Ông cũng cho rằng, cần có chính sách quy hoạch, phát triển Củ Chi, Hóc Môn trở thành đô thị sinh thái trong tương lai, là vành đai xanh của TPHCM. Phải phát triển khu vực phía Tây Bắc này thành đối trọng, cùng phát triển với các quận nội thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ví von: TPHCM là chiếc trực thăng, đôi cánh phải khỏe thì mới phát triển đồng đều, toàn diện. Nếu chỉ có cánh ở trung tâm phát triển mạnh, thì khó bay cao, bay xa.

Chủ tịch nước đã đưa ra nhận định: Với lợi thế về nguồn lực đất đai, 2 địa phương cần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, là nơi tạo ra cây giống, con giống để tạo giá trị gia tăng cao. Đồng thời, chuyển dần nông nghiệp sang dịch vụ công nghiệp… Song song đó, có phương án đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý đến việc rà soát quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án để người dân không bị quy hoạch "treo". Trong quá trình này, cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ đất đai để phát triển bài bản, lâu dài, có biện pháp chống đầu cơ đất nông nghiệp, xây dựng trái phép, lãng phí đất đai…

Chủ tịch nước nói về việc đón đại bàng lớn vào đẻ trứng, làm tổ - 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng "nút thắt" trong việc phát triển của Củ Chi, Hóc Môn chính là hạ tầng giao thông.

Thực tế cho thấy, điểm thắt khiến huyện Củ Chi, Hóc Môn không phát triển là hạ tầng giao thông. Vì vậy, nếu sớm hoàn thành đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cùng với quy hoạch phát triển đường sông... thì 2 địa phương sẽ phát triển nhanh, kết nối TPHCM với khu vực lân cận.

Vì thế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh đến việc thúc đẩy xây dựng khu đô thị Tây Bắc để tạo sự lan tỏa, giải quyết việc làm, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các tập đoàn lớn vào đầu tư ở Củ Chi, Hóc Môn.

"Chúng ta muốn đón đại bàng lớn làm tổ, đẻ trứng ở huyện Hóc Môn thì phải có môi trường đầu tư, thủ tục thuận lợi cho nhà đầu tư, cơ sở hạ tầng tốt… Chính quyền và nhân dân cùng đồng tâm hiệp lực để Hóc Môn phát triển mạnh mẽ" - Chủ tịch nước nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, một lần nữa ông nhấn mạnh sự ủng hộ việc nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM từ 18% lên 23%, để thành phố tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn cho cả nước, vì cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng, TPHCM cũng như Củ Chi, Hóc Môn không chỉ phát triển kinh tế mà còn phải quan tâm đến phúc lợi xã hội như nhà ở cho người lao động và công nhân, đối tượng chính sách, người yếu thế, người cao tuổi...