Chủ tịch nước: "Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ phải ăn ngon mặc đẹp"
(Dân trí) - Ngoài mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng phải quan tâm đến các vấn đề khác như nâng cao tuổi thọ và đời sống người dân, chứ không chỉ cải thiện về kinh tế.
Quan điểm này được Chủ tịch nước Lương Cường nêu ra tại phiên thảo luận tổ sáng 12/2 về Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
Theo Chủ tịch nước, tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có nêu rõ việc xây dựng pháp luật làm rất chặt chẽ, theo quy trình. Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội họp bất thường rất nhiều nhưng theo ông, đó là việc cần thiết để giải quyết, xử lý các vấn đề vướng trong thực hiện mục tiêu đưa đất nước phát triển.
Đề cập đến Nghị quyết 18 của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết nghị quyết đã được ban hành 8 năm, có sơ kết nhưng kết quả thực hiện chưa được như mong muốn.
![Chủ tịch nước: Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ phải ăn ngon mặc đẹp - 1 Chủ tịch nước: Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ phải ăn ngon mặc đẹp - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/22_-OrZc-PJ4vSNiXaKuzMMozvA=/thumb_w/1020/2025/02/12/chu-tich-nuoc-luong-cuong-edited-1739335897786.jpeg)
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 12/2 (Ảnh: Quang Phúc).
"Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương, làm sao đích của tinh gọn phải hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức lại, làm gì thì làm nhưng bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Trong thực hiện Nghị quyết 18, Chủ tịch nước cho biết "vướng" tới hơn 5.000 luật và văn bản pháp luật các loại, trong đó có 200 luật cần sửa đổi, bổ sung. Để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, Chủ tịch nước cho rằng có rất nhiều vấn đề nhưng quan trọng nhất là tập trung 4 luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
Ngoài ra, còn có 5 nghị quyết liên quan đến triển khai Nghị quyết 18 cũng được Quốc hội xem xét, sửa đổi bổ sung lần này.
Theo ông Cường, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp rất nhiều phiên với thống nhất cao nhiều vấn đề, song để quyết tâm thực hiện, ông nhấn mạnh mọi cấp, mọi ngành, mọi người trong toàn bộ hệ thống chính trị đều phải cố gắng, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định phải "vừa chạy, vừa xếp hàng".
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tầm quan trọng của "3 đột phá" quyết định sự phát triển, đó là thể chế, nhân lực và hạ tầng. Song theo ông, đây cũng là những vấn đề nhiều điểm nghẽn nhất, nhất là về thể chế.
Vì thế, quan điểm được thống nhất là chỗ nào vướng thì dù khó cũng cố gắng làm để tháo gỡ.
Chủ tịch nước đề nghị các Đại biểu Quốc hội với chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thực tiễn phong phú cùng thảo luận sửa các luật để "tốt hơn, mạnh hơn".
Về mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên và từ năm 2026 phấn đấu tăng trưởng ở mức 2 con số, Chủ tịch nước kỳ vọng vào sự phát triển của TPHCM, bởi đây là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là động lực phát triển quan trọng. Với quy mô kinh tế rất lớn, TPHCM mà tăng trưởng thêm 1% thôi bằng các địa phương khác tăng trưởng hàng chục phần trăm, theo lời Chủ tịch nước.
Ông đề nghị với những vấn đề vướng và khó trong thực tiễn cần được tháo gỡ để TPHCM tăng tốc, bứt phá và cất cánh, thực sự là đầu tàu kinh tế phát triển năng động.
Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề cập đến các mục tiêu của cả nước trong các giai đoạn 2030-2045. Ngoài mục tiêu tăng trưởng, ông cho rằng cần quan tâm các chỉ số khác, nâng cao tuổi thọ trung bình của người dân.
Làm gì thì làm thì đời sống nhân dân phải ổn định, cải thiện không chỉ mỗi kinh tế. Ngày xưa thì ăn no, mặc ấm, bây giờ phải ăn ngon, mặc đẹp", Chủ tịch nước nói.
![Chủ tịch nước: Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ phải ăn ngon mặc đẹp - 2 Chủ tịch nước: Ngày xưa ăn no mặc ấm, giờ phải ăn ngon mặc đẹp - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/LoeIf_S1SBfsutza9TTkJwZLMZ8=/thumb_w/1020/2025/02/12/tran-thanh-man-1739334771645.jpg)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để kinh tế - xã hội phát triển (Ảnh: Minh Châu).
Cũng chia sẻ thêm về mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết GDP năm 2024 của Việt Nam ước tăng 7,09%, thuộc nhóm một số ít nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới.
Ông Mẫn nhấn mạnh quan điểm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để kinh tế - xã hội phát triển, tăng trưởng đạt 8%, trở lên, tạo tiền đề cho giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 2 con số.
"Chúng ta muốn phát triển năm nay và các năm tiếp theo phải tháo gỡ khó khăn, nhất là tháo gỡ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số", ông Trần Thanh Mẫn nói và nêu rõ, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.