Chủ tịch nước đề nghị bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND tối cao

Phương Thảo

(Dân trí) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội danh sách nhân sự giới thiệu để bầu 2 lãnh đạo khối cơ quan tư pháp là Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí.

Chủ tịch nước đề nghị bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND tối cao - 1

Ông Nguyễn Hòa Bình trong lần tuyên thệ nhậm chức Chánh án TAND tối cao 5 năm trước.

Tờ trình số 17 do Chủ tịch nước vừa đắc cử Nguyễn Xuân Phúc ký trình sáng nay, ngày 26/7/2021 có nội dung, đề nghị Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước trình đề nghị này trên căn cứ Công văn số 1325 ngày 16/7/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về việc giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24/5/1958, quê Quảng Ngãi, là Phó Giáo sư, Tiến sỹ luật học, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa XI, XII, XIII, Bí thư Trung ương đảng các khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Chủ tịch nước đánh giá, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hòa Bình luôn chấp hành nghiêm sự phân công của Đảng và Nhà nước, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước đề nghị bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND tối cao - 2

Ông Lê Minh Trí sẽ có nhiệm kỳ công tác thứ hai trên cương vị Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại tờ trình số 18 ký liền sau đó, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 1/11/1960, quê tại TPHCM, là cử nhân Luật, đã đảm nhiệm các chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ông Trí cũng được đánh giá là cán bộ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong buổi chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu 2 chức danh lãnh đạo khối cơ quan tư pháp này. Sau khi được bầu, theo quy định, Chánh án TAND tối cao sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Đây sẽ là lần thứ 2 ông Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ trên cương vị Chánh án TAND tối cao, sau lần tuyên thệ tại Quốc hội 5 năm trước.