Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Hội báo xuân Ất Mùi

(Dân trí) - Sáng nay 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 và qua thăm gian trưng bày báo Xuân Dân trí.


Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Hội báo xuân Ất Mùi

Thăm các gian hàng Hội báo Xuân năm 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao nội dung các tờ báo ngày càng đẹp về hình thức và chất lượng về nội dung.

Nhấn mạnh đến báo vai trò của báo chí trong giám sát và phản biện xã hội, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hiến pháp 2013 có quy định về giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, giám sát để quan sát thực tiễn, đánh giá sự phù hợp với đường lối, chính sách phát triển hay chưa để còn phản biện. Báo chí là kênh quan trọng nhưng để làm được điều đó, trước hết phải nói đúng.

Ông Nhân cũng mong muốn báo chí phải nói đúng, phản ánh đúng thực tiễn để trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý vấn đề. Phản biện là góp ý xây dựng dự thảo chính sách, trong đó quá trình thu thập ý kiến nhân dân là rất cần thiết. Mỗi khi có chính sách lớn, quan trọng, báo chí là kênh thu thập ý kiến nhân dân hiệu quả, là diễn đàn để người dân bày tỏ sự ủng hộ hay những băn khoăn của mình. Đây là chức năng quan trọng và không một ai có thể thay thế được báo chí.

Khi đến thăm gian trưng bày báo Xuân Dân trí, đọc tờ báo Khuyến học & Dân trí, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong năm tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh  công tác khuyến học.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gian báo Xuân Dân trí.
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gian báo Xuân Dân trí.
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gian báo Xuân Dân trí.

Đánh giá  tờ chuyên đề  Khuyến học  Dân trí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là việc làm rất  tốt,  cần tiếp tục đẩy mạnh 

Hội báo Xuân năm nay có 65 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tham gia với 120 gian trưng bày các sản phẩm báo Xuân, báo Tết truyền thống. Hội báo Xuân được tổ chức 5 năm một lần. Chiều nay 10/2, Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 sẽ bế mạc, Ban tổ chức sẽ chấm và trao giải thưởng cho các đơn vị có gian trưng bày đẹp, bìa báo, tạp chí Xuân Ất Mùi trình bày đẹp.

Hồng Hạnh