1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

(Dân trí) - Ngày 10/7, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh này khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc.

Kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày 12/7, trong đó sẽ xem xét các báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và dự kiến xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - 1

Quảng Bình tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, với sự đoàn kết thống nhất cao của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Sản xuất công nghiệp mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn duy trì được tăng trưởng.

Hoạt động du lịch tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách tăng khá so với cùng kỳ. Nhiều chương trình, dự án đã và đang được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Bình cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Hạn hán gay gắt trên diện rộng, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của nhiều doanh nghiệp còn khó khăn.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn yếu kém, để xảy ra một số vụ phá rừng, cháy rừng. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong xử lý tài sản công.

Chiều cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, ông Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - 2

Ông Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình (bìa trái) đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ngoài ra, ông Nguyễn Lương Bình cũng được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương An Ninh vì chuyển công tác khác và bầu ông Phan Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Tài Chính vào ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khoá XVII sẽ dành 1 buổi chất vấn và trả lời chất vấn về thực trạng, nguyên nhân các vấn đề kinh tế - xã hội; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; hiện đại hoá ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đất sử dụng đất trên địa bàn.

Đặng Tài