Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đóng cửa khu vui chơi Zone 9

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa “Hợp tác xã ăn chơi - Zone 9” tại số 9 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng.

Chiều 3/12, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, yêu cầu Cty Cổ phần đầu tư Phát triển Bình An chấm dứt các hoạt động kinh doanh, sửa chữa tại khu vực “đất vàng” Zone 9. Ngoài ra, ông Thảo còn giao UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, kiểm tra sử dụng nhà, đất, điều kiện pháp lý hoạt động kinh doanh tại khu vực, đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy, an toàn của công trình.

 
 Cháy lớn tại Hợp tác xã ăn chơi - Zone 9 khiến 6 người tử nạn cách đây chưa lâu
 
 Cháy lớn tại Hợp tác xã ăn chơi - Zone 9 khiến 6 người tử nạn cách đây chưa lâu
 Cháy lớn tại "Hợp tác xã ăn chơi - Zone 9" khiến 6 người tử nạn cách đây chưa lâu
 
Được biết, khu “đất vàng” Zone 9 trước đây do Công ty Dược phẩm TW2 quản lí. Sau khi đơn vị này chuyển đi đã bàn giao lại cho Cty CPĐTPT Bình An quản lí. Sau đó, khu vực này được cho nhiều đơn vị, cá nhân thuê lại với giá “bèo”. Theo một bản hợp đồng phóng viên có được thì giá thuê là 2 triệu đồng/tháng đối với 1 hộ kinh doanh trên phần diện tích rộng 80m2.
 
 Cháy lớn tại Hợp tác xã ăn chơi - Zone 9 khiến 6 người tử nạn cách đây chưa lâu
 
Trước đó, tại Khu vui chơi Zone 9 đã xảy ra một vụ cháy làm 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng. Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản giao Công an thành phố Hà Nội cùng Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, UBND quận Hai Bà Trưng và các ngành liên quan tìm rõ nguyên nhân, trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thành phố cũng yêu cầu khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ cháy, làm gương cho các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Quang Phong - Hồng Ngân