Chủ mưu vụ cắt tóc, lột quần người khác lĩnh 9 tháng tù giam

(Dân trí) - Sáng nay 23/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử phiên phúc thẩm vụ “cắt tóc, lột quần vì ghen tuông”. Không giữ mức án treo như bản án sơ thẩm, Tòa tuyên Lê Thị Phương - kẻ chủ mưu - 9 tháng tù giam.

Chủ mưu vụ cắt tóc, lột quần người khác lĩnh 9 tháng tù giam - 1
Lê Thị Phương (ngoài cùng bên trái) lĩnh 9 tháng tù giam (ảnh: Văn Dũng)
 
Như Dân trí đã thông tin, do nghi ngờ chị P.T.T. (trú xóm 7, xã Câm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có quan hệ bất chính với chồng mình nên đã nhiều lần Lê Thị Phương (trú cùng xóm) tới gây chuyện với gia đình chị T. Điển hình là ngày 22/5/2009, Phương cùng hai chị dâu là Trần Thị Hương, Trần Thị Hà và chị ruột Lê Thị Tuyết kéo đến nhà chị T. đánh, làm nhục hội đồng, cắt tóc, lột quần chị T giữa đám đông.
  
Sau quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án. Sáng ngày 30/9/2009, TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Phương, Hà, Tuyết. Tòa tuyên Hà và Tuyết 6 tháng tù treo, Lê Thị Phương 9 tháng tù treo. Không đồng tình với mức án trên, chị T. đã đã nộp đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Hà Tĩnh.
 
Sáng nay 23/11, phiên tòa phúc thẩm vụ án đã được tổ chức. Xét thấy tính chất vụ việc gây hậu quả nặng nề về tinh thần cho người bị hại, bản án sơ thẩm chưa đủ sức răn đe, giáo dục đối với kẻ chủ mưu nên TAND tỉnh Hà Tĩnh đã hủy một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, Tòa đã thay đổi hình phạt đối với bị cáo Lê Thị Phương, từ 9 tháng tù treo lên 9 tháng tù giam. Hai bị cáo Hà và Tuyết, tòa giữ nguyên hình phạt 6 tháng tù treo.
 
Ngoài ra, Tòa cũng buộc các bị cáo đền bù khoản thiệt hại về tinh thần cho chị T. là 6,5 triệu đồng.   
 

Văn Dũng