1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế :

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự

(Dân trí) - Sau khi nhiều tờ báo lên tiếng về việc một quán cà phê mọc lên trưng dụng hoàn toàn di tích “Lầu Tứ Phương Vô Sự” trong Đại Nội (TP Huế), lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã cho chấn chỉnh lại một số hạng mục nhỏ.

Thứ nhất, theo những nhà quản lý của Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, "quán cà phê" ở lầu Tứ Phương Vô Sự không phải là quán cà phê theo nghĩa đen mà các báo đã nêu. Đây chỉ là điểm dừng chân để nghỉ ngơi, uống nước, tham quan hình ảnh, sách vở cho tất cả mọi du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV qua nhiều ngày thì danh từ “Cà phê Tứ Phương Vô Sự” vẫn không thoát khỏi tâm trí của nhiều người Huế khi họ tò mò và tới đây rất đông để uống nước và xem sự thể ra sao. Ban ngày, lượng khách du lịch tới tham quan Đại Nội rồi ra lầu Tứ Phương Vô Sự chỉ rất ít, không bằng người dân Huế tới uống nước. Đặc biệt vào ban đêm, hầu như toàn bộ "khách" là người dân trong thành phố.

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 1
Toàn bộ Lầu Tứ Phương Vô Sự vẫn được trưng dụng để kinh doanh quán bán nước giải khát bình thường sau sự lên tiếng của báo chí

Thứ hai, các không gian được chấn chỉnh là ở khuôn viên ngoài có trưng nhiều giá trên có hình ảnh về Kinh thành Huế, lầu Tứ Phương Vô Sự xưa. Ở tầng 1 đã có đặt một tủ để sách dành cho du khách đọc tham khảo, nhưng hiện vẫn chưa thấy sách. Bàn ghế tầng 1 được xếp ngăn nắp vào các góc. Riêng quầy thời ông Địa, Thần Tài đã được dẹp vào chỗ kín đáo hơn tránh tầm mắt của du khách.

Các đèn lồng đỏ hình dáng to mà theo nhiều người là đèn lồng kiểu Trung Quốc đã được thay bằng đèn ú nhỏ hơn, màu vàng của Huế. Các lá cờ mang chữ “Café - Giải khát Tứ Phương Vô Sự Lầu” vẫn còn xuất hiện, được treo cao hơn so với trước đây (từ bờ thành chuyển lên treo ở tầng 2 của lầu).

Riêng nhân viên nữ đã được mặc áo dài Huế theo phong cách các nhân viên phục vụ Đêm Hoàng Cung (chương trình nghệ thuật, ẩm thực tái hiện lại đời sống về đêm trong Hoàng Cung Huế được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục dựng lại cách đây mấy năm - PV), tạo cảm giác thân thiện hơn với di tích. Tuy nhiên, nhân viên nam vẫn chưa có đồng phục tương xứng. Toàn bộ nhạc đã được mở với thể loại nhạc xưa, chủ yếu là nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc Huế.

Tuy vậy, ở tầng 2 của lầu Tứ Phương Vô Sự, toàn bộ vẫn được trưng dụng làm các bàn trệt uống nước chứ chưa để các ấn phẩm như sách, ảnh về di tích xưa cho khách chiêm ngưỡng.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận được tại lầu Tứ Phương Vô Sự sáng 7/6.

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 2

Ở tầng 2 của lầu vẫn được trưng dụng hoàn toàn chứ chưa có thêm các hạng mục phụ trợ cho việc tham quan của du khách

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 3

Đèn lồng Huế thay thế cho đèn lồng Trung Quốc

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 4

Trên các bãi cỏ ở không gian ngoài được trưng bày thêm nhiều tranh xưa về lầu Tứ Phương Vô Sự và những hoạt động thời nhà Nguyễn xưa

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 5

 Cờ mang chữ “Café - Giải khát Tứ Phương Vô Sự Lầu” vẫn bay phấp phới, được cắm ở trên tầng 2 
 
Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 6

Nhân viên nữ đã được mặc đồng phục áo dài Huế nhưng nhân viên nam vẫn chưa thấy có đồng phục tương xứng

Chỉnh một số hạng mục quán giải khát ở lầu Tứ Phương Vô Sự - 7

Hình ảnh "lầu Tứ Phương Vô Sự xưa" được trưng bày ở khuôn viên ngoài "lầu Tứ Phương nay" cho khách xem - vốn là nơi của hoàng tử, công chúa học bài và hoàng gia ra ngắm cảnh. Thời gian đã đi qua và lầu cũng biến đổi theo thời cuộc.

Đại Dương - Thái Bá