Đắk Lắk:

Chim kơtia “nổi tiếng” bị rao bán dọc quốc lộ

(Dân trí) - Mùa này, những chú chim kơtia “nghiêng cánh chào Đắk Krông” được người dân Tây Nguyên bày bán khá nhiều trên quốc lộ 14, đoạn từ TP Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Chim kơtia đẹp rực rỡ như một chú vẹt Nam Mỹ
Chim kơtia đẹp rực rỡ như một chú vẹt Nam Mỹ
 
Con chim kơtia vốn được nhiều người biết đến qua nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Tố Hải - “Sông Đắk Krông mùa xuân về”. Nhưng có lẽ ít ai đã có dịp ngắm chim kơtia, cũng ít ai biết rằng đó thực chất là con chim két, chim vẹt với vẻ ngoài vô cùng rực rỡ. Và một thực tế nữa không phải ai cũng biết, đối với bà con đồng bào Tây Nguyên, kơtia được xem là loài chim gây hại cho mùa màng.

Ở các tỉnh Tây nguyên, vào khoảng tháng 7 hàng năm, khi người nông dân bước vào mùa thu hoạch ngô cũng là lúc chim kơtia lũ lượt kéo về từng đàn phá hoại mùa màng. Thời điểm đông nhất có khi lên đến hàng nghìn con, khiến bà con nông dân khá vất vả trong việc tìm cách ứng phó.



Để tránh một mùa vụ bết bát, nhiều bà con đã ở lại rẫy đuổi chim hoặc tìm cách bắt chim kơtia. Có nhiều cách để bắt kơtia như dùng lồng bẫy, dùng keo dính bôi vào cành cây có nhiều thức ăn cắm ở giữa rẫy hoặc dùng lưới. Một mẻ lưới được giăng ra có khi bắt được cả trăm con kơtia.

Theo ghi nhận, trên quốc lộ 14, đoạn từ TP Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), vào thời điểm này, bà con người đồng bào Ê-đê bày bán chim kơtia rất nhiều. Qua tìm hiểu, một con chim kơtia có giá cao nhất khoảng 200.000 đồng; rẻ nhất khoảng 50.000 đồng.
 
Theo người dân, chim kơtia có giá đắt hay rẻ tùy thuộc vào vẻ bề ngoài, độ sặc sỡ của bộ lông ức và kích thức lớn nhỏ của chim. Những chú chim sặc sỡ này thường được người yêu chim mua về nuôi làm cảnh.

Chim kơtia (chim két, chim vẹt) có bộ lông ức óng ánh, chân ngắn, mỏ cong vút… khá bắt mắt.
Chim kơtia (chim két, chim vẹt) có bộ lông ức óng ánh, chân ngắn, mỏ cong vút… khá bắt mắt.

Viết Hảo