Lâm Đồng:

Chìm bè trên sông, 1 người chết, 2 người mất tích

(Dân trí) - Chiếc bè tự chế chở 12 người đang băng qua sông thì bất ngờ xảy ra sự cố. Tất cả mọi người bị hất văng xuống sông, 1 người thiệt mạng và 2 người khác đang mất tích.

Khu vực xảy ra vụ lật đò
Khu vực xảy ra vụ lật đò

Vụ việc xảy ra vào sáng 1/9, một nhóm gồm 12 người cùng 7 chiếc xe máy đã lên chiếc bè tự chế được ghép bằng 14 chiếc thùng phuy để qua sông Đạ Dâng sang xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) làm rẫy. Đến giữa sông, gặp phải nước xoáy, chiếc bè chao đảo rồi lật nhào. 9 người đã tự vào bờ an toàn.

Riêng anh Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi) cùng vợ là Vũ Thị Bích Tuyền (23 tuổi) và em gái ruột là Nguyễn Thanh Huyền (24 tuổi, cả 3 cùng ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) bị nước cuốn mất tích.

Đến chiều cùng ngày, thi thể anh Quảng được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ lật bè khoảng 200m. Hai người còn lại vẫn đang mất tích trên sông, chính quyền địa phương ở hai bên bờ sông Đạ Dâng đang nỗ lực tìm kiếm.

Theo một nguồn tin, chiếc bè xảy ra sự cố do một nhà tài chợ cho người dân làm phương tiện qua lại trên sông để thuận tiện trong việc đi làm nương rẫy. Chiếc bè được cố định với một sợi dây thép căng ngang sông, người dân theo đó sẽ đến được bờ bên kia và ngược lại.

Thời điểm vụ lật bè xảy ra, bên trên bè có 13 người và 7 chiếc xe máy.

Trung Kiên