TPHCM:

Chiêu qua mặt công an của chủ đường dây buôn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Để qua mắt cơ quan chức năng, chủ hàng đã phân tán hàng ngàn gói thuốc lá ngoại lậu ra nhiều điểm cất giấu trước khi mang đi tiêu thụ.

Chiêu qua mặt công an của chủ đường dây buôn thuốc lá lậu - 1
Các đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán thuốc lá ngoại lậu bị bắt.

Sáng 7/6, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP HCM) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Bình (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thanh Bình (34 tuổi, quê Long An) đang giao gần 3.000 gói thuốc lá lậu cho Nguyễn Ngọc Hòa (41 tuổi) tại số nhà 412 Lê Đức Thọ (phường 17 quận Gò Vấp).

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt, công an mở rộng kiểm tra, khám xét nhiều điểm cất giấu thuốc khác do Hòa làm chủ và những người có liên quan đến đường dây mua bán thuốc lá ngoại lậu này. Cơ quan chức năng đã thu giữ thêm trên 23.000 gói thuốc lá lậu khác.

Bước đầu, công an xác định, hàng ngày tại nhà Nguyễn Ngọc Hòa thường diễn ra hoạt động giao nhận thuốc lá ngoại được vận chuyển từ Long An đưa vào thành phố. Sau khi nhận hàng xong, Hòa phân tán ra đưa thuốc lá lậu về nhiều điểm cất giấu trước khi mang đi tiêu thụ. Đa phần thuồc lá ngoại lậu nhập về ngày nào, Hòa đều tìm cách tiêu thụ ngay trong ngày đó.

Chiêu qua mặt công an của chủ đường dây buôn thuốc lá lậu - 2
Số thuốc lá ngoại lậu được thu giữ tại một điểm cất giấu do Hoà làm chủ.

Theo cơ quan chức năng, Hòa bước vào con đường kinh doanh thuốc lá lậu từ năm 2009. Chỉ trong sáng 7/6, đối tượng này đã nhập về được 6 chuyến, với số lượng 8.400 gói. Các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về nhà Hòa được trả công theo tháng hoặc tính theo chuyến.

Ngoài những tay đàn em thân tín, Hoà còn thuê một số người chuyên vận chuyển thuốc lá cho Hoà về điểm tập kết tại các kho cũng như đưa hàng đi tiêu thụ, gồm: Phạm Thanh Hùng (41 tuổi) và Lê Vũ Nguyên Thủy (43 tuổi, cùng quận Gò Vấp). Mỗi tháng, Hoà trả cho những người vận chuyển thuê 4 triệu đồng, riêng Lê Vũ Nguyên Thủy, Hoà trả 2,5 triệu đồng/tháng.

Nhằm trục lợi, Hòa đã móc nối với nhiều người thân khác mở các đại lí bán lẻ hoặc bỏ mối có nhiều nơi khác. Đến chiều 7/6, tổng số thuốc lá lậu bị thu giữ lên đến 24.720 gói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Trung Kiên