Chiến hạm hoàng gia Anh cập cảng Sài Gòn

12 giờ trưa nay, tàu hải quân hoàng gia Anh HMS Echo đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức TP HCM từ ngày 21/10 đến 26/10. Đây là lần đầu tiên chiến hạm này đến Việt Nam.

Đoàn thủy thủ gồm 72 thành viên được chỉ huy bởi hạm trưởng Jemery Churcher.

Ra đón đoàn có đại diện Sở Ngoại vụ TPHCM và Tổng lãnh sự quán Anh.

Trong 6 ngày, thủy thủ đoàn sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Chính phủ, đón tổ chức từ thiện Saigon Children Charity lên thăm tàu, thi đấu bóng đá giao hữu. Chiều ngày 23/10, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ đến đặt vòng hoa lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ. Ngày 24/10, đoàn sẽ giao lưu với trẻ em của các tổ chức từ thiện tại công viên văn hóa Đầm Sen.

Chiến hạm HMS Echo có trọng lượng 3.400 tấn, chiều dài hơn 90 mét và chiều ngang rường tàu gần 17 mét. Tốc độ tối đa của tàu là 16 hải lý trong tình trạng biển cấp 4.

Đây là lần thứ sáu tàu hải quân Anh đến thăm Việt Nam.

Theo Ánh Hồng
Vietnamnet