Bến Tre:

Chiêm ngưỡng những tàu biển, ghe xuồng “độc” đạt kỷ lục Guiness

(Dân trí) - Suốt nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Léo (SN 1950, ngụ ấp Thới Lợi 2, Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre) đã chế tác ra hàng trăm mô hình tàu đánh cá, ghe xuồng bằng gỗ bé xíu. Những sáng tạo độc đáo của ông đã được ghi vào sách kỷ lục Guiness Việt Nam.

Là dân sống vùng ven biển nên từ nhỏ đã theo cha ra biển, năm 18 tuổi, ông Léo đã là tài công (thuyền trưởng) lái tàu đánh bắt thủy sản lênh đênh trên biển. Đi đánh bắt cá, ông có dịp tiếp cận nhiều loại tàu biển đẹp, có kiểu dáng lạ ở khắp các vùng miền.

 

Chiêm ngưỡng những tàu biển, ghe xuồng “độc” đạt kỷ lục Guiness - 1

 

Những chiếc tàu đánh cá, thuyền buồm trước đây ngư dân thường sử dụng
Những chiếc tàu đánh cá, thuyền buồm trước đây ngư dân thường sử dụng

 

Mô hình chiếc tàu du lịch
Mô hình chiếc tàu du lịch

 


Mô hình chiếc tàu đánh cá trong thập niên 1975, được ông Léo bọc bằng nilon để tránh bụi bặm.

Mô hình chiếc tàu đánh cá trong thập niên 1975, được ông Léo bọc bằng nilon để tránh bụi bặm.

 

Mô hình chiếc thuyền buồm cha ông đi ra Trường Sa
Mô hình chiếc thuyền buồm cha ông đi ra Trường Sa

Năm 1989, ông bắt đầu đem gỗ đi theo những chuyến đánh cá để khi rảnh rỗi đục đẽo thành những chiếc tàu cá mô hình bé xíu mà mình nhìn thấy. Ông Léo kể lại: “Tôi không biết nghề mộc nhưng do đam mê nên cố gắng đục đẽo để làm chiếc tàu đánh cá y hệt như thật. Những chiếc tàu đầu tiên làm rất khó khăn nhưng càng làm càng mê nên làm hết những tàu đánh cá tôi chuyển qua làm xuồng, ghe, tàu du lịch để có bộ sư tập hàng trăm chiếc như ngày hôm nay”.

 

Chiêm ngưỡng những tàu biển, ghe xuồng “độc” đạt kỷ lục Guiness - 6

 

Mô hình những chiếc xuồng đánh bắn thủy sản ven sông
Mô hình những chiếc xuồng đánh bắn thủy sản ven sông

Hơn 10 năm nay, do tuổi cao, sức yếu nên ông Léo không đi biển nữa mà ở nhà vui với niềm đam mê của mình là sáng tạo ra những tàu mô hình bằng gỗ. Theo ông Léo, trung bình chiếc tàu nhỏ làm khoảng 1 tuần còn những chiếc tàu lớn làm cả tháng mới xong. Trong dịp thăm bảo tàng, thấy chiếc tàu buồm ông cha trước đây dùng đi ra Trường Sa nên ông quyết làm một chiếc giống y hệt đem về trưng bày trong nhà. Theo ông Léo, mô hình những chiếc tàu, ghe xuồng sau này sẽ giúp thế hệ mai sau hiểu hơn về công việc của cha ông. Trong đó có những mẫu tàu, xuồng xưa kia của cha ông mà hiện này gần như không còn xuất hiện.

Năm 2010, nhân dịp Festival thủy sản được tổ chức tại TP Cần Thơ, bộ sưu tập mô hình đánh bắt thủy sản và đường sông của ông Léo với 150 mẫu được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào sách kỷ lục Guiness Việt Nam với số lượng nhiều nhất.

 

Ông Léo bên những tàu, thuyền độc nhất của mình
Ông Léo bên những tàu, thuyền "độc nhất" của mình

Ngoài mô hình nững chiếc tàu, ghe, hiện ông Léo đã hoàn thành bộ sưu tập với đề tài chiến tranh rất độc đáo toàn bằng gỗ như: máy bay, tàu chiến, vũ khí, hầm trú ẩn, các trận đánh lớn của quân và dân ta, mô hình làng quê…

Những chiếc tàu đánh cá "tí hon" của ông Léo

 

Căn nhà cấp 4 của ông với toàn bộ gian phòng phía trước trở thành điểm trưng bày những mô hình bằng gỗ thu hút rất nhiều người đến tham quan, chiêm ngưỡng. Ông nói đó là tất cả tấm lòng của ông đối với nghề biển, với quê hương ven biển Thới Thuận. Vì vậy, nhiều người trả hàng chục triệu đồng để mua những chiếc tàu “tí hon” nhưng ông nhất quyết không bán mà muốn giữ lại cho thế hệ mai sau.

Hoàng Trung
(hoangtrung@dantri.com.vn)