1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiếm đất công, đánh cả “người công”

(Dân trí) - Người dân thôn Thanh Khê (Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đang hết sức bất bình trước những việc làm bất chấp pháp luật của một gia đình trong thôn: không chỉ chiếm đất công dựng nhà, gia đình này còn cho người đánh tất cả những ai phản đối.

Lấy đất nhà văn hóa để xây tư gia

Từ cuối tháng 6/2009, người dân thôn Thanh Khê ngỡ ngàng chứng kiến gia đình ông Trần Viết Tích thuê người đập nát một phần hàng rào của nhà văn hóa thôn để lấy đất… xây nhà.

Trước việc làm lạ lùng này của ông Tích và bà Phạm Thị Mai (vợ ông Tích), lãnh đạo thôn Thanh Khê và nhân dân trong thôn đã phản ánh lên UBND xã.
 
Chiếm đất công, đánh cả “người công” - 1

Đơn khẩn cầu của người dân thôn Thanh Khê gửi các cơ quan chức năng.

Thấy xã trù trừ chưa giải quyết, ông Phạm Xuân Phú - Bí thư chi bộ thôn - đã trực tiếp lên gặp Bí thư Huyện ủy Bố Trạch để báo cáo sự việc và được hứa sẽ giải quyết dứt điểm.

UBND huyện Bố Trạch đã cử cán bộ về thôn Thanh Khê xác minh sự việc và kết luận ông bà Tích - Mai đã lấn chiếm trái phép đất của Nhà văn hóa thôn Thanh Khê. UBND huyện yêu cầu xã Thanh Trạch đình chỉ việc xây dựng nhà trái phép của ông Tích, bà Mai.

Trước sức ép của nhân dân và chỉ đạo của lãnh đạo huyện, UBND xã Thanh Trạch đã tổ chức cuộc họp để giải quyết vụ việc. Xã kết luận: ông Tích đã lấn chiếm đất của Nhà văn hóa thôn với diện tích 58,8m2 và yêu cầu gia đình ông Tích tự tháo dỡ phần xây dựng trên đất lấn chiếm, nếu không sẽ cưỡng chế.

Tuy nhiên, đã 10 ngày sau kết luận đó, ông Tích không những không chịu tháo dỡ mà còn ngang nhiên xây dựng tiếp. Từ chỗ mới hoàn thành phần móng, kể từ khi có kết luận yêu cầu tháo dỡ của xã ông Tích đã xây xong phần thô tầng 1 và chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ ông sẽ dừng lại.
 
Chiếm đất công, đánh cả “người công” - 2

Căn nhà của ông Tích vẫn vươn cao bất chấp yêu cầu tháo dỡ của UBND xã Thanh Trạch.

Trước đó, trong đơn kêu cứu của người dân thôn Thanh Khê, họ bày tỏ sự lo ngại rằng việc làm này của ông Tích có sự tiếp tay của một số lãnh đạo xã, thôn. Nhưng trong kết luận, UBND xã Thanh Trạch phủ nhận điều này, cho rằng điều đó “không có cơ sở”.

Đánh, dọa những người phản đối

Liên tiếp mấy ngày qua, ông Phạm Xuân Phú - Bí thư chi bộ thôn Thanh Khê và ông Phạm Thanh Bình - Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ thôn đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc bị người nhà ông bà Tích - Mai đánh gây thương tích.

Chỉ tay vào những vết trầy trụa trên cơ thể, ông Phú bức xúc kể: “Cách đây ít hôm, tôi cùng đoàn của lãnh đạo xã, thôn lên kiểm tra việc xây dựng trái phép của ông bà Tích - Mai. Ngay trong sân nhà văn hóa thôn, nơi ông Tích lấn đất xây nhà, bà Mai tay cầm đá vừa chửi vừa đánh tôi tới tấp. Sự việc xảy ra ngay trước mặt lãnh đạo xã”. Khi PV đề nghị ông Phú dẫn tới tận nơi để chụp ảnh, ông Phú thậm chí không dám đi.
 
Chiếm đất công, đánh cả “người công” - 3

Ông Phú (trái) và ông Bình với những vết tích do bị hành hung.

Tương tự, ông Phạm Thanh Bình - Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ thôn Thanh Khê vẫn chưa hết bất bình: “Khi tôi đang chở một cán bộ Cựu chiến binh đi họp giải quyết vụ lấn đất này về, bà Mai bất ngờ chặn đường đánh vào mặt tôi tới tấp”. Trên mặt ông Bình, những dấu tích của vụ hành hung vẫn còn thể hiện rất rõ với mí mắt sưng vù.

Mới đây, những người dân đi đầu trong việc tố cáo, bảo vệ đất công cũng hoang mang tột độ khi liên tục nhận được những tờ rơi đe dọa, bên dưới ký tên “Tòa án nhân dân tối cao” (?) với nội dung tục tĩu, đe dọa đầy tính “xã hội đen”.

Tất cả các sự việc này đều đã được lãnh đạo và người dân thôn Thanh Khê phản ánh lên chính quyền xã Thanh Trạch, chờ một cách xử lý thỏa đáng. Còn căn nhà xây dựng trái phép của ông Tích - bà Mai cứ thế vươn cao bất chấp yêu cầu tháo dỡ của UBND xã này.
 
Một cán bộ thôn (đề nghị giấu tên) cho biết: "Sự việc không lớn, nhưng gian đình ông Tích đã đi quá xa trong cách hành xử. Nếu chính quyền địa phương không xử lý rốt ráo, triệt để sẽ tạo tiền lệ xấu và làm mất lòng tin của nhân dân".

Người dân lo ngại rằng, sự dùng dằng hiện nay sẽ dẫn đến kết cục ông bà Tích - Mai hoàn tất căn nhà rồi được làm thủ tục hợp thức hóa bằng cách cho mua đất theo khung giá nhà nước để điềm nhiên biến đất công thành đất tư.

Không rõ chính quyền huyện Bố Trạch và xã Thanh Trạch có để vụ việc diễn biến theo hướng này hay không, nhưng các vụ việc tương tự đã từng xảy ra ở đây.

Hồng Kỹ