1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Chết hoa màu, hàng chục hộ dân khiếu kiện nhà máy cồn

(Dân trí) - Bức xúc trước việc nhà máy cồn Xuân Lộc xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường, đền bù không thỏa đáng… hàng chục hộ dân tại xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) tiếp tục làm đơn khiếu kiện.

Chết hoa màu, hàng chục hộ dân khiếu kiện nhà máy cồn - 1
Khu vực cánh đồng Trạm bơm đầy những hố nước thải chưa qua xử lý.
 
Anh Hồ Văn Trọng, nông dân ấp 1, xã Xuân Tâm nhớ lại: “Cuối tháng 11/2008, trời khô hạn nên tôi phải lấy nước từ kênh chảy từ hồ thủy lợi Gia Ui để tưới cho ruộng dưa leo và mướp đắng của gia đình. Ai ngờ chỉ mấy ngày sau thì 2 sào mướp đắng chết sạch, còn hai sào dưa leo thì vừa thấy vàng lá tôi liền lấy nước giếng ngầm tưới rửa thì cứu được 50%”.

Trước đó, vào cuối tháng 10, ông Lê Văn Mây (ngụ ấp 1) cũng dùng nước kênh thủy lợi tưới cho khoảnh ruộng của gia đình. Kết quả là 800m2 dưa leo và 800m2 bí đao đang kỳ thu hoạch cũng mất trắng.

Ban đầu, người dân không hiểu nguyên nhân cây chết nên không kịp cảnh báo cho các hộ lân cận. Do vậy, trong thời gian từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 đã có hơn 20 gia đình có cây trồng bị thiệt hại do tưới nước kênh thủy lợi hồ Gia Ui.

Quá bức xúc nên anh Hồ Văn Trọng quyết tâm đi đến đầu nguồn dòng kênh để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Anh Trọng đã bất ngờ phát hiện nước trong kênh có màu và mùi là do Nhà máy cồn Xuân Lộc xả nước thải ra trực tiếp.

Ngay sau đó, anh Trọng đã có đơn thư khiếu nại gửi lên UBND xã Xuân Tâm nhưng vẫn không được giải quyết. Sau cả tuần đi khiếu nại mà không được gì, còn nhà máy vẫn vô tư xả thải, anh Trọng đã thuê người quay phim làm bằng chứng và kêu gọi bà con tập trung lại (25 hộ dân) làm đơn gửi lên chính quyền các cấp đòi nhà máy này bồi thường.

Ngày 24/12/2008, trong buổi làm việc với các bên, Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Xuân Lộc đã xác định nguyên nhân chính gây ô nhiễm dòng kênh (khiến cây trồng của người dân bị thiệt hại) là do nước thải của Nhà máy cồn Xuân Lộc và yêu cầu công ty bồi thường cho người dân bị thiệt hại, ngừng sản xuất trước ngày 2/1/2009.

Đến cuộc họp ngày 29/12/2008, lãnh đạo nhà máy cồn mới chấp nhận bồi thường cho 4 hộ có đủ căn cứ chứng minh mình bị thiệt hại và được Hội Nông dân xã Xuân Tâm đi xác minh chứng thực. Đó là các gia đình Hồ Văn Trọng, Lê Văn May, Đỗ Hạnh, Nguyễn Hùng Cường với số tiền là 47.850.000 đồng, nhưng số tiền này mãi đến ngày 15/1/2009 các hộ mới được nhận.

Tuy nhiên hàng chục hộ nông dân chưa được đền bù vẫn tiếp tục khiếu kiện tập thể Nhà máy cồn Xuân Lộc. UBND xã Xuân Tâm cho biết, xã đã nhận được thêm 13 lá đơn khiếu nại của từng hộ nông dân về thiệt hại riêng.

Còn theo bà Huỳnh Kim Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Tâm thì xã đang tiến hành xác minh thiệt hại thực tế của từng hộ để có số liệu cụ thể yêu cầu Nhà máy cồn bồi thường.
 

Trong khi sự việc còn “lình xình” thì sáng ngày 27/12/2008, Nhà máy cồn Xuân Lộc lại xảy ra sự cố làm vỡ thành bể chứa và ống dẫn nước thải khiến hàng ngàn m3 nước thải tràn ra sân nhà máy rồi đổ vào hệ thống thoát nước mưa chảy vào kênh thủy lợi.

 

Ngay sau đó, chính quyền xã Xuân Tâm đã đến nhà máy kiểm tra nhưng theo như lời bà Huỳnh Kim Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã thì lãnh đạo nhà máy đã không tiếp, mãi đến trưa mới cho đoàn kiểm tra vào xem xét tình hình.

 

Tùng Nguyên - An Hội