Quảng Trị:

Cháy tàu cá trên biển, 12 ngư dân được ứng cứu kịp thời

(Dân trí) - Trong đêm tối, tàu đánh cá của ngư dân Quảng Trị bỗng nhiên bốc cháy khi đang cách bờ khoảng 4 hải lý, 12 ngư dân trên tàu đã may mắn được một tàu khác cứu hộ an toàn.

Sáng 2/3, Đồn Biên phòng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, 12 thuyền viên trên tàu cá bị cháy đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định.

tau ca cháy.jpg

Các thuyền viên trên tàu bị cháy được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 1/3, tàu cá đánh cá mang số hiệu QT 93377 TS của ông Đinh Văn Trinh (trú tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong), ra biển đánh cá. Trên tàu có tổng cộng 12 thuyền viên.

Đến khoảng 19h, Đồn Biên phòng Cửa Việt nhận được tin báo tàu của ông Trinh bị cháy khi cách bờ khoảng 4 hải lý.

Khi xảy ra sự cố cháy tàu, toàn bộ thuyền viên đã được tàu cá BĐ 94607 do ông Nguyễn Đình Hùng làm thuyền trưởng cứu, đưa vào bờ.

Do vụ hỏa hoạn xảy ra trên biển, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nên không kịp tiến hành công tác cứu hộ.

Một số thuyền viên cho hay, ngọn lửa xuất hiện từ hầm máy. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể gây cháy vẫn chưa được xác định.

Được biết, tàu QT 93377 TS của ông Trinh có vay vốn Nghị định 67.

Đ. Đức