TPHCM:

Cháy sạp vàng mã sát chợ, tiểu thương hoảng loạn

(Dân trí) - Một vụ cháy vừa xảy ra tại sạp bán đồ vàng mã, nhang đèn bên hông chợ Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM khiến nhiều tiểu thương đang buôn bán bên trong chợ và người mua hàng được phen hoảng loạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc 11h30 trưa 14/3, tại sạp bán đồ vàng mã, nhang đèn (bên hông chợ Phú Xuân) số 1622/1 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Thời điểm trên, mọi người trong nhà đang lấy hàng để bán cho khách thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ vị trí bàn thờ. Ngay lập tức, chủ nhà cùng các nhân viên trong sạp đã hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Vị trí phát hiện ngọn lửa
Vị trí phát hiện ngọn lửa
Các tiểu thương hoảng sợ di chuyển đồ đạc ra xa
Các tiểu thương hoảng sợ di chuyển đồ đạc ra xa

Mọi người nhanh chóng dùng bình CO2, nước tại chỗ để dập lửa. Nhiều tiểu thương trong chợ hoảng loạn di chuyển tài sản của mình ra xa đề phòng cháy lan.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên khi lực lượng chữa cháy có mặt thì người dân và các tiểu thương đã khống chế được ngọn lửa.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc, tài sản trong ngôi nhà 1622/1 bị cháy sém, hư hỏng. Các tiểu thương xung quanh chợ cũng được phen hoảng sợ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Đình Thảo