TPHCM:

Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 10 tuổi tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng nay 8/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 675L1 Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4, TPHCM) khiến cháu bé 10 tuổi tử vong.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, khoảng 1 giờ sáng 8/12, một số người dân phát hiện có khói bốc ra từ ngôi nhà số 675 L1 Đoàn Văn Bơ liền hô hoán nhau dập lửa.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa khẩn trương tiếp cận hiện trường để tiến hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

1-2-1481167424148
Cảnh sát PCCC tiến hành dập lửa tại hiện trường
Cảnh sát PCCC tiến hành dập lửa tại hiện trường

Do đường Đoàn Văn Bơ khá hẹp, xe chữa cháy không thể vào sâu hiện trường nên lính cứu hỏa phải kéo vòi rồng vào khoảng 500 để chữa cháy.

Sau hơn 40 phút tích cực chữa cháy, đến gần 2 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Theo Thượng tá Võ Văn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 4, lúc vụ cháy xảy ra trong nhà có 5 người, 3 người phát hiện được có cháy kịp trèo qua nhà hàng xóm thoát thân. Riêng anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và bé Lê Hoàng Minh (10 tuổi, con anh Sang) đã bị bỏng và ngạt khói được người dân đưa ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bé Minh đã tử vong.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, toàn bộ gác lửng gần 10m2 bị thiêu rụi, nhiều tài sản khác trong nhà cũng bị đám cháy làm hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.

Thảo Trần

Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 10 tuổi tử vong - 3