Long An:

Cháy lớn tại xưởng bao bì, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét

(Dân trí) - Do nhà xưởng gồm nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bao bì nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Vụ cháy lớn đang xảy ra tại nhà xưởng bao bì Saphia (Long An).

13h ngày 7/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Văn Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an an tỉnh Long An cho biết: “Khoảng 12h ngày 7/5 tại xã Long Khê (huyện Cần Đước, Long An) đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì Saphia. Hiện ngọn lửa vẫn đang bốc cháy dữ dội. Phòng Cảnh sát PCCC đã điều khiển một số xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa”.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét
Cột khói bốc cao hàng trăm mét
Rất đông người dân đứng theo dõi trước nhà xưởng
Rất đông người dân đứng theo dõi trước nhà xưởng

Anh Vũ Đình Huy (công nhân xưởng bao bì Saphia) cho biết: “Khoảng 12h trưa nay, khi các công nhân đang nghỉ trưa thì nghe thấy một vài tiếng nổ nhỏ cùng mùi khét. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người đi kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội phía cuối xưởng. Lúc này, mọi người hô hoán nhau lấy nước để dập lửa nhưng do xưởng nhiều vật liệu dễ cháy, thời tiết nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, không thể kiểm soát”.

“Tôi đang ngủ trưa thì nghe thấy mùi khét cùng đám cháy cao hàng trăm mét ở phía công ty Saphia nên chạy ra xem. Lúc này, ngọn lửa đã cháy quá lớn nên không ai dám vào dập lửa. Mọi người gọi điện cho cứu hỏa và báo cho những gia đình xung quanh để đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Mùa này nắng nóng nên chỉ cần một mồi lửa là cháy lớn ngay, không thể dập được”, ông Vũ Văn Tuấn (ngụ ấp 2, xã Long Khê) cho hay.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khống chế để ngọn lửa không lan rộng ra xung quanh.

Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà liền kề

Tin từ UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 7/5, tại khu vực đông dân cư thuộc xóm Chùa Bà, khóm 1 (thị trấn Sông Đốc), cách Đồn Biên phòng 692 khoảng 500m.

Theo lời người dân địa phương, ngọn lửa bốc lên từ đường dây điện hạ thế dẫn vào nhà kho của một hộ dân không có người ở. Khi phát hiện hỏa hoạn, mọi người hô hoán cho các hộ dân nhà liền kề biết để kịp thời thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ 4 căn nhà liền kề.

Khi phát hiện có đám cháy, lãnh đạo Đồn Biên phòng 692 đã nhanh chóng điều lực lượng có mặt kịp thời phối hợp cùng người dân tham gia dập lửa. Do thiếu phương tiện chữa cháy chuyên dụng, chỉ có duy nhất máy bơm nước loại nhỏ nên phải mất hơn 1 giờ sau đám cháy mới được dập tắt.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tìm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Xuân Hinh - Tuấn Thanh