Quảng Ninh:

Cháy khí lò than, 6 người bị bỏng

(Dân trí) - Thông tin từ Công ty Than Hạ Long cho biết, rạng sáng nay 3/4, tại lò chợ mức -30 Tây, vỉa 14, khu 5, khai trường than Hà Ráng (thuộc Công ty Than Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lò than bất ngờ bị cháy khí khiến 6 công nhân bị thương.

chay-1459664132715

Vụ cháy khí tại Công ty Than Hạ Long, 6 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, 6 công nhân lần lượt được đồng đội đưa ra ngoài sơ cứu rồi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

chay1-1459664132745

Các nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu.

Bác sỹ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, khoảng 1h45, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là công nhân Công ty Than Hạ Long nhập viện trong tình trạng bị bỏng do cháy khí lò than gây ra. Trong đó có 1 công nhận bỏng nặng nhất lên đến 55%, còn các bệnh nhân khác bỏng từ 20 đến 35%.

chay2-1459664132749

Sức khoẻ các nạn nhân dần ổn định, một số bệnh nhân bỏng nặng được đưa lên Viện bỏng Quốc gia để tiếp tục cứu chữa.

Bệnh viện đã điều động 100% bác sĩ và điều dưỡng của khoa để hỗ trợ cho ca trực. Hiện tại các bệnh nhân đã tạm ổn định. Trong sáng nay, bệnh viện đã chuyển các bệnh nhân bỏng nặng lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Danh sách các công nhân bị tai nạn:

1. Trần Văn Doanh, sinh năm 1988, tại Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

2. Tống Công Trình, sinh năm 1963, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3. Nguyễn Hữu Du, sinh năm 1980, tại Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

4. Nguyễn Văn Cao, sinh năm 1980, tại Trực Ninh, tỉnh Nam Định

5. Vũ Văn Mạnh, sinh năm 1984, tại Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

6. Nguyễn Văn Long, sinh năm 1972, tại TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Tuấn Hợp