Hải Phòng:

Cháy cơ sở vàng mã, 2 cháu nhỏ tử vong

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên, lan rộng rồi sau đó bao trùm toàn bộ ngôi nhà khiến hai cháu bé (một cháu 11 tuổi và một cháu 6 tuổi, là con và cháu chủ nhà) không thoát kịp, tử vong.


Lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng. (Ảnh: CTV)

Lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa từ nhiều hướng. (Ảnh: CTV)

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà ông Đỗ Văn Thanh, chủ cơ sở làm vàng mã ở ngã tư Quang Thanh, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy bùng phát từ một góc nhà rồi nhanh chóng bén vào đồ đạc, lan rộng ra toàn bộ căn nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có hai cháu nhỏ đang chơi trong nhà và bị mắc kẹt trong đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện An Lão đã phối hợp cùng Đội 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng và các đơn vị chức năng tiến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành không chế ngọn lửa và cứu nạn.

Tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội cùng khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà, trong nhà có rất nhiều vật liệu dễ cháy. Lực lượng PCCC phải phun nước dập lửa từ tầng 1 ngược lên, đồng thời một nhóm chiễn sĩ khác cố gắng tiếp cận để vào nhà từ khu vực tầng hai, tìm kiếm các nạn nhân.


Do đây là cơ sở làm vàng mã nên lửa bén nhanh kèm khói đen, gây khó khăn cho lực lượng PCCC. (Ảnh: CTV)

Do đây là cơ sở làm vàng mã nên lửa bén nhanh kèm khói đen, gây khó khăn cho lực lượng PCCC. (Ảnh: CTV)

Một lãnh đạo công an huyện An Lão cho biết, khoảng hơn 10h, lực lượng PCCC đã đưa 2 cháu bé ra ngoài nhưng lúc này cả 2 đều đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu Đỗ Hoàng Anh (11 tuổi, con ông Thanh) và Nguyễn Văn Huy (6 tuổi, cháu ông Thanh).

Hiện đám cháy đã được dập tắt, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

An Nhiên