Đồng Tháp:

Cháy chợ, đôi vợ chồng bán trứng chết ngạt trong ki ốt

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào rạng sáng ngày 10/12 tại chợ Giồng Găng thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, khiến hai vợ chồng người bán trứng vịt chết ngạt trong ki ốt; hàng trăm triệu đồng tài sản bị thiêu rụi.

Những người dân sống gần khu chợ cho biết, đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng. Nghe tiếng tri hô, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương đồng thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ dập lửa. Lực lượng PCCC sau đó cũng có mặt khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát bao trùm dãy 7 căn ki ốt mới cất tạm cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Giồng Găng, trong đó có 5 ki ốt bị thiệt hại nặng, 2 ki ốt bị cháy sém, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 700 triệu đồng.

 

Hiện trường vụ cháy ở chợ Giồng Găng làm 2 vợ chồng chị Dương Thị Thủy tử vong (ảnh Tràm Chim)
Hiện trường vụ cháy ở chợ Giồng Găng làm 2 vợ chồng chị Dương Thị Thủy tử vong (ảnh Tràm Chim)

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an huyện Tân Hồng xác định, vụ cháy làm 2 người tử vong. Bước đầu xác định 2 nạn nhân là 2 vợ chồng chị Dương Thị Thủy (42 tuổi, cùng ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) đến chợ buôn bán mặt hàng trứng vịt và ngủ qua đêm tại ki ốt.

Bước đầu, chính quyền địa phương hỗ trợ cho hai nạn nhân tử vong mỗi người 3 triệu đồng, tiểu thương có tài sản bị thiệt hại là 2 triệu đồng/hộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Cũng trong sáng ngày 10/12, Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó công an huyện Châu Thành cho biết đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy cửa hàng tạp hóa Phát Đạt do ông Lê Bảo Trị (66 tuổi) ngụ QL 1A thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm chủ.

Cửa hàng tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm
Cửa hàng tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 9/12, người dân xung quanh cửa hàng tạp hóa Phát Đạt hô hoán kêu cứu và bên trong cửa hàng khói và lửa bốc cháy dữ dội. Do trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh lan ra cả cửa hàng. Mặc dù người dân xung quanh tích cực hỗ trợ chữa cháy nhưng lửa cháy quá lớn không thể khống chế được.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh đã điều 4 xe chữa cháy một xe bơm, một xe chỉ huy và nhiều thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa. Hơn 1 giờ chữa cháy ngọn lửa đã được khống chế nhưng lửa gần như thiêu rụi cửa hàng tạp hóa.

Người dân cho biết do đám cháy quá lớn nên lực lượng chữa cháy phải sử dụng máy bơm thả xuống cống ven QL1A bơm nước chữa cháy, và người dân hỗ trợ đào đường thu gom nước từ đám cháy để tái sử dụng.

Lực lượng PCCC tích cực khống chế ngọn lửa
Lực lượng PCCC tích cực khống chế ngọn lửa

Tại hiện trường cửa hàng bị lửa thiêu rụi, hai nhà liền kề cũng bị cháy sém nhưng rất may lực lượng chữa cháy khống chế kịp thời.

 

Nguyễn Hành - Nguyễn Vinh