1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn lớn gần khu vực chợ Buôn Trấp (thị trấn Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã thiêu rụi hoàn toàn 2 cửa hàng lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sáng 15/6, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk), cho biết - lực lương chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu vực gần khu vực chợ Buôn Trấp (thị trấn Buôn Trấp).

Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng - 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn (ảnh CTV)

Trước đó, người dân phát hiện đám cháy từ cửa hàng buôn bán sơn nước và các thiết dân dụng của ông Nguyễn Trứ gần chợ Buôn Trấp nên hô hoán và thông báo cho lực lượng PCCC. Do cửa hàng kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan ra cả cửa hàng lân cận của con rể ông Trứ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk, lúc 23h29 ngày 14/6, đơn vị nhận được tin báo cháy tại khu vực gần chợ Buôn Trấp nên đã khẩn trương điều 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ đến hiện trường, tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 1h50 sáng 15/6, đám cháy đã được khống chế.

Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng - 2
Lực lượng PCCC và người dân tích cực dập lửa

Một lãnh đạo UBND thị trấn Buôn Trấp, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng bán ống nước có người đang ngủ nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Nhưng tài sản bên trong cửa hàng đã bị lửa thiêu rụi.

Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng - 3
Đám cháy được khống chế vào rạng sáng nay

Cũng theo vị lãnh đạo, bước đầu hộ ông Nguyễn Trứ khai bị thiệt hại khoảng 2,2 tỷ đồng, hộ con rể ông Trứ khai thiệt hại khoảng 300-400 triệu đồng trong vụ hỏa hoạn này.

Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng - 4
Cháy 2 cửa hàng trong đêm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng - 5

Tài sản bên trong 2 cửa hàng bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm