1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Cháu bé bị mẹ kế bạo hành đã vào làng trẻ SOS

(Dân trí) - Sau khi bố mẹ đẻ ly dị, Toàn theo cha ruột về ở với mẹ kế nhưng cũng từ đó em luôn bị mẹ kế và cha ruột đánh đập, phải làm việc nặng nhọc, không được đến trường học chữ.

Ngày 25/8, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận em Nguyễn Anh Toàn (10 tuổi, ở tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) vào nuôi dạy.
Cháu Toàn được đưa vào Làng SOS Quy Nhơn nuôi dạy - Ảnh: D. Công
Cháu Toàn được đưa vào Làng SOS Quy Nhơn nuôi dạy - Ảnh: D. Công

Như Dân trí đã thông tin, cháu Toàn là con ruột của ông Nguyễn Thành Được (SN 1983) với vợ cũ ông Được ở Cà Mau. Khoảng năm 2008, ông Được từ Cà Mau ra Bình Định làm ăn, lập nghiệp, gặp bà Diễm rồi sống chung như vợ chồng. Sau đó, Toàn theo cha ra ngoài TP Quy Nhơn sống cùng mẹ kế Phan Thị Kiều Diễm (SN 1991, ở tổ 43, khu vực 6, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn). Bắt đầu từ đó Toàn thường xuyên bị mẹ kế và bố ruột đánh đập, bỏ đói, bắt phải làm việc nặng nhọc. Dù đã 10 tuổi em vẫn chưa được đến trường học chữ.

Bị đánh đập, nhiều khi bị bỏ đói, trông Toàn ốm nhom - Ảnh: D. Công
Bị đánh đập, nhiều khi bị bỏ đói, trông Toàn ốm nhom - Ảnh: D. Công

Ông Nguyễn Xuân Cương, Giám đốc Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn, cho biết: “Thông thường các cháu nhận vào đây là con mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cháu Toàn là trường hợp đặc biệt còn cả cha cả mẹ nhưng bị bạo hành, không được đến trường. Đây là lần đầu tiên làng tiếp nhận một trẻ em đã 10 tuổi mà chưa được đi học. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cháu Toàn được đến trường học chữ như các bạn”.

Doãn Công