Bất ngờ chạy ra cổng trường mầm non, bé 4 tuổi bị xe ben cán tử vong

(Dân trí) - Bất ngờ chạy ra khỏi cổng trường mầm non, cháu Thảo Nhi bị chiếc xe ben chở vật liệu chạy qua cán tử vong thương tâm.

Ngày 14/1, ông Phan Bùi Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 4 tuổi bị xe cán tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng gần 10h ngày 14/1, bé Nguyễn Thảo Nhi (4 tuổi) bất ngờ chạy ra khỏi cổng trường mầm non (đóng tại nhà văn hóa xóm 8A).

Bất ngờ chạy ra cổng trường mầm non, bé 4 tuổi bị xe ben cán tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đúng lúc này, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-167.75 chạy theo hướng trung tâm xã đi Hưng Tây bất ngờ lao đến tông bé gái này ngã xuống đường. Những người dân xung quanh lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng cháu đã không qua khỏi.

Theo người dân xung quanh hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc vẫn đang là giờ học, không hiểu vì lý do gì cánh cổng điểm trường này lại mở ra khiến cháu bé tự ý chạy ra ngoài dẫn đến tai nạn thương tâm.

Bất ngờ chạy ra cổng trường mầm non, bé 4 tuổi bị xe ben cán tử vong - Ảnh 2.

Cổng trường, nơi xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Hưng Yên Nam, do xã khó khăn nên trụ sở trường mầm non chưa có, địa phương này buộc phải tổ chức học thành 7 điểm trường ở các nhà văn hóa xóm. Sau sự việc, phía xã Hưng Yên Nam, trường mầm non xã đã đến động viện, thăm hỏi gia đình.

Bất ngờ chạy ra cổng trường mầm non, bé 4 tuổi bị xe ben cán tử vong - Ảnh 3.

Nhiều người đặt vấn đề, tại sao cánh cổng trường không được khóa kín khi các cháu đang trong giờ học.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy