Hà Tĩnh:

Chặt cây, kết võng đưa người đàn ông chấn thương nặng ra khỏi rừng

(Dân trí) - Lên rừng chặt củi, kiếm mật ong, người đàn ông không may ngã từ trên cao chấn thương nặng. Để cứu nạn nhân, những người đi cùng phải chặt cây, kết võng gánh nạn nhân ra khỏi rừng.

Sáng ngày 25/5, chính quyền thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thông tin, nạn nhân gặp nạn là anh Cù Huy Bình, SN 1981- một công dân sinh sống tại khối phố 1.

Theo chính quyền thị trấn Vũ Quang, sáng ngày 22/5, anh Bình cùng bạn lên rừng kiếm củi, mật ong rừng về bán kiếm thêm thu nhập thì chẳng may gặp nạn. Anh Bình ngã từ trên cao, bị đa chấn thương và hôn mê.

Do gặp nạn trong rừng sâu, không có phương tiện để cấp cứu, nên những người đi cùng phải phải chặt cây, kết võng bằng tre nứa rồi gánh nạn nhân ra khỏi rừng.

Chặt cây, kết võng đưa người đàn ông chấn thương nặng ra khỏi rừng - 1

Do gặp nạn ở sâu trong rừng, không có phương tiện cứu hộ, nên những người bạn đi cùng buộc phải chặt tre nứa kết võng gánh anh Bình ra khỏi rừng.

Nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang cấp cứu. Do chấn thương nặng, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp ra cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Nguồn tin từ người nhà nạn nhân cho biết, qua chụp chiếu, anh Bình được xác định gãy xương cổ, chấn thương nặng ở lưng, tràn dịch màng phổi, hiện bị liệt nửa người.

Chặt cây, kết võng đưa người đàn ông chấn thương nặng ra khỏi rừng - 2

Anh Bình đang nằm hôn mê tại bệnh viện.

Được biết, hoàn cảnh của anh Bình rất khó khăn. Vợ chồng anh Bình không có việc làm ổn định, sống chủ yếu bằng nghề đi rừng. Ngoài nuôi có 3 đứa con nhỏ , đôi vợ chồng nghèo còn nuôi bố mẹ già thường ốm yếu. 

Hà Phương