Quảng Bình:

Chập hệ thống điện, 3 cán bộ viễn thông bị bỏng nặng

(Dân trí) - Hệ thống điện bất ngờ chập cháy đã khiến 3 nhân viên của cơ quan Viễn thông Quảng Bình bị bỏng nặng. Ba nhân viên này đã phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Chiều 30/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh viện này vừa cấp cứu và xử lý phẫu thuật cho 3 trường hợp bị bỏng nặng do chập điện.

Trong đó anh Bùi Đức T. (49 tuổi), trú phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) bị bỏng nặng nhất (độ II-III) ở vùng đầu, mặt, cổ với diện tích khoảng 15%, nguy kịch đến tính mạng.

Chập hệ thống điện, 3 cán bộ viễn thông bị bỏng nặng. (Ảnh minh họa)
Chập hệ thống điện, 3 cán bộ viễn thông bị bỏng nặng. (Ảnh minh họa)

Hai nạn nhân còn lại gồm: anh Bùi Văn T. (33 tuổi), trú phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới và Mai Thanh H. (45 tuổi), phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới đều bị bỏng ở tay.

Được biết, trước đó do hệ thống điện của cơ quan Viễn thông Quảng Bình có vấn đề nên 3 nhân viên cùng nhau kiểm tra. Khi đang kiểm tra thì bất ngờ hệ thống điện bị chập, tia lửa điện phóng ra khiến 3 anh bị bỏng.

Hiện tại, anh Bùi Đức T. đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị vì bỏng quá nặng. Hai người còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Đặng Tài