Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp

Thu Trang

(Dân trí) - Biết được ước mơ của bạn gái đang phải ngồi xe lăn, chàng trai quyết tâm bỏ lại công việc, 2 người lên đường khám phá mọi miền đất nước trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình.

Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 1
Ding Yizhou và Lai Min quê ở huyện Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Trung Quốc. Họ là bạn với nhau từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, vì công việc mà Ding Yizhou phải rời quê hương để làm việc tại một tiệm cắt tóc trong thành phố. Còn Lai Min trở thành giáo viên dạy tiếng Anh ở quê nhà.
Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 2
Bẵng đi một thời gian, Ding Yizhou nhận được tin tức về người bạn thời thơ ấu của mình đang phải chống chọi với căn bệnh rối loạn chức năng vận động tiểu não di truyền. Cả cha và mẹ của cô đều đã qua đời. Biết được tình hình của Lai Min, Ding YiZhou lập tức bỏ việc ở tiệm tóc để về quê chăm sóc cô. Sự thân thiết và gắn bó đã khiến họ từ tình bạn chuyển thành tình yêu.
Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 3
Vào tháng 3 năm 2014, khi chuyện tình của hai người chính thức bắt đầu cũng là lúc căn bệnh của Lai Min ngày càng trầm trọng. Cô không thể di chuyển bằng chân được nữa mà phải ngồi xe lăn. Lai Min chia sẻ ước mơ của đời mình là được du lịch khắp mọi miền đất nước. Nghe vậy, Ding Yizhou không nói lời nào, anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc và lập tức đưa Lai Min lên đường. Kể từ đó, họ bắt đầu chuyến hành trình khám phá Trung Quốc dài hơn 4 năm, đi qua 94 tỉnh, thành phố với tổng quãng đường dài 3.900km.
Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 4
Được ở bên người mình yêu, thực hiện giấc mơ của đời mình, trên khuôn mặt Lai Min luôn luôn rạng rỡ nụ cười. Khó ai có thể tin đây là một cô gái đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 5
Ding Yizhou đưa Lai Min đi rất nhiều nơi, từ những nơi phồn hoa nhất ở Trung Quốc đến những vùng núi cao hẻo lánh để ngắm bình minh. Chi phí dùng cho chuyến đi là số tiền mà cả hai tích cóp được trong suốt những năm tháng làm việc ở quê nhà Liễu Châu. Trên đường đi, cặp đôi Ding Yizhou và Lai Min cũng tranh thủ làm một số việc vặt như thu gom phế liệu để tăng thêm thu nhập.
Chàng trai nghèo đưa bạn gái mắc trọng bệnh đi du lịch bằng xe đạp - 6
Kết thúc hành trình, Ding Yizhou quyết định cầu hôn người con gái của đời mình. Họ quay trở lại thành phố Liễu Châu để hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Hiện tại, họ vừa đón con đầu lòng. Với khoản tiền tích góp được trong chuyến du lịch, hai người đã thuê một căn nhà trọ để kinh doanh. Ding Yizhou và Lai Min hy vọng công việc sẽ phát triển tốt để có thể thực hiện những chuyến du lịch nước ngoài trong tương lai.