Chân dung tân Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà vừa được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình có trình độ chuyên môn Tiến sĩ, Cử nhân lý luận chính trị, là Ủy viên Trung ương Đảng và là Đại biểu Quốc hội.

Ngày 24/4, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, thay bà Nguyễn Thị Thanh được điều động phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chân dung tân Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà - 1

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1970), là người con của quê hương Ninh Bình. Bà sinh ra tại xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư (nay là xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình). 

Bà Hà có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Từ năm 2010 đến nay bà từng kinh qua các chức vụ sau đây: 

Tháng 7/2010 đến tháng 3/2012: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (nay là Học viện Phụ nữ Việt Nam). 

Từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2014: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kiêm Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam. 

Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long.

Chân dung tân Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà - 2

Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi nhậm chức.

Tại Hội nghị BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI, lần thứ 7, ngày 25/12/2015, bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bà Hà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI (ngày 8/4/2016), bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Ngày 9/3/2017, Đại hội BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, bà Hà tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Chân dung tân Bí thư Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà - 3

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (thứ 2 từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Thanh nhậm chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (áo vàng).

Sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ được giới thiệu bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình (đã được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội). 

Phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà vui mừng vì được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó trọng trách mới. Tân Bí thư Ninh Bình mong muốn sẽ được sự giúp đỡ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trung ương Đảng giao phó. 

Bà Hà mong muốn sẽ phát huy những kết quả mà người tiền nhiệm cùng Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã đạt được. Đồng thời nỗ lực hơn nữa để tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ, hoàn thành mục tiêu mà Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra… 

Thái Bá