Phú Yên:

Cha và con gái thương vong trong căn phòng cháy

Trung Thi

(Dân trí) - Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm bé gái 2 tuổi tử vong, cha cháu bé bị bỏng nặng.

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, vào khoảng 13h30 ngày 31/1, bà T.T.S. (56 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Trung) phát hiện phòng ngủ trên lầu bốc cháy.

Bà S. kiểm tra thấy con trai Lê Trà Ngọc T. (33 tuổi) và cháu T.A. (2 tuổi, con gái anh T.) đang bị lửa bao trùm.

Lập tức bà S. hô hoán nhờ hàng xóm hỗ trợ dập lửa. Khi ngọn lửa tắt thì anh T. và con gái đều đã bị bỏng nặng, cả 2 tức tốc được đưa đi cấp cứu.

Cha và con gái thương vong trong căn phòng cháy - 1

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Phú Khánh).

Tuy nhiên sau đó cháu T.A. đã tử vong, còn anh T. được chuyển viện vào TPHCM để tiếp tục điều trị.

"Khám nghiệm ban đầu phát hiện có mùi xăng, chai chứa xăng và bật lửa trong phòng" - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho hay.

Theo hàng xóm, anh T. gần đây có chuyện buồn vì liên quan đến nợ nần. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.