Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội

(Dân trí) - Đã có ý kiến cho rằng, việc Hà Nội trồng cây phong lá đỏ ở dải phân cách tại một số tuyến đường là không hợp lý và cây khó có thể sinh trưởng, phát triển bình thường được, nhất là vào mùa hè vì loài cây này ưa lạnh. Tuy nhiên, giữa cái nắng với nhiệt độ ngoài trời đến hơn 40 độ C như hiện nay, cây phong lá đỏ vẫn sống tươi tốt.

Trước đó, Hà Nội đã triển khai trồng hàng loạt cây phong lá đỏ trên dải phân cách giữa một số tuyến đường như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh,… Việc trồng này đã “vấp” phải một số ý kiến phản đối vì cho rằng cây phong lá đỏ là loài cây ưa lạnh nên khó có thể sống được khi trồng ở đường phố Hà Nội, nhất là về mùa hè; cây phong lá đỏ chỉ thích hợp trồng ở những nơi có khí hậu mát mẻ như Sa Pa - Lào Cai.

GS.TS Lê Đình Khả - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp - cho biết, về nguyên tắc thì cây phong lá đỏ sống được. Đây là cây đưa từ xứ lạnh về, nếu trồng thử qua mùa đông rồi thì phải chờ đến mùa hè xem có chịu được nóng hay không.

Tuy nhiên, mặc dù thời điểm này Hà Nội đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm trên 40 độ C, thậm chí nền nhiệt từ mặt đường nhựa bốc lên có lúc còn đo được tới 50 - 60 độ C, nhưng theo quan sát thì cây phong lá đỏ vẫn sống tươi tốt.

Nói về khâu chăm sóc cây phong lá đỏ nói trên, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: “Đêm nào chúng tôi cùng dùng xe bồn tưới cây, đảm bảo cho cây đủ nước để sống và phát triển. Ban ngày trời rất nóng, nhiệt độ tăng rất cao nếu tưới cây vào ban ngày sẽ phản khoa học, có thể cây sẽ bị chết”.

Một số hình ảnh cây phong lá đỏ sống tươi tốt ở đường phố Hà Nội:

Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội - 1

Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội - 2

Hàng cây phong lá đỏ sống tươi tốt giữa cái nắng nóng như chảo lửa ở Hà Nội.
Hàng cây phong lá đỏ sống tươi tốt giữa cái nắng nóng như "chảo lửa" ở Hà Nội.

Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội - 4

Từng gốc cây phong lá đỏ được lắp gông sắt để đề phòng khi gặp thời tiết bất lợi.
Từng gốc cây phong lá đỏ được lắp gông sắt để đề phòng khi gặp thời tiết bất lợi.

Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội - 6

Cây phong xứ lạnh sống tươi tốt giữa “chảo lửa” Hà Nội - 7

Mặc dù đây là loài cây ưa lạnh, nhưng cây phong lá đỏ lại đang phát triển rất tốt ở đường phố Hà Nội.
Mặc dù đây là loài cây ưa lạnh, nhưng cây phong lá đỏ lại đang phát triển rất tốt ở đường phố Hà Nội.

Nguyễn Dương