Cây phong lá đỏ lần đầu tiên được trồng trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Những ngày qua, thành phố Hà Nội bắt đầu cho trồng hàng trăm cây phong lá đỏ trên một số tuyến phố. Cây được giới thiệu "sẽ nhiệt đới hóa và phát triển tốt như trồng ở châu Âu".


Những ngày qua, hàng trăm cây phong lá đỏ bắt đầu được trồng trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng.

Những ngày qua, hàng trăm cây phong lá đỏ bắt đầu được trồng trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng.


Phong lá đỏ là loài cây khá mới lạ đối với các đô thị Việt Nam. Cây được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và cảnh quan đô thị.

Phong lá đỏ là loài cây khá mới lạ đối với các đô thị Việt Nam. Cây được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường xanh, cải thiện không khí và cảnh quan đô thị.


Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết khoảng một năm nữa sẽ thấy cây được “nhiệt đới hóa”, phát triển tốt và đem màu sắc châu Âu tới Thủ đô.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết khoảng một năm nữa sẽ thấy cây được “nhiệt đới hóa”, phát triển tốt và đem màu sắc châu Âu tới Thủ đô.


Mỗi cây phong lá đỏ được trồng đã có chiều cao khoảng 7m, đường kính khoảng 20-25cm.

Mỗi cây phong lá đỏ được trồng đã có chiều cao khoảng 7m, đường kính khoảng 20-25cm.


Hàng cây phong lá đỏ được trồng ở dải phân cách giữa, cách nhau khoảng 3m.

Hàng cây phong lá đỏ được trồng ở dải phân cách giữa, cách nhau khoảng 3m.


Phong lá đỏ có tán rực màu đỏ hoặc cam đặc trưng. Vào mùa đông, cây rụng lá.

Phong lá đỏ có tán rực màu đỏ hoặc cam đặc trưng. Vào mùa đông, cây rụng lá.


Theo ông Nguyễn Đức Chung, nếu Hà Nội trồng 1 triệu cây mới thì đến năm 2020 sẽ có ít nhất 15 - 20 triệu m2 cây xanh, trung bình mỗi người sẽ có 2,5m2 cây xanh.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, nếu Hà Nội trồng 1 triệu cây mới thì đến năm 2020 sẽ có ít nhất 15 - 20 triệu m2 cây xanh, trung bình mỗi người sẽ có 2,5m2 cây xanh.


Cây được trồng trong tình trạng trơ lá, đang bắt đầu đâm chồi.

Cây được trồng trong tình trạng trơ lá, đang bắt đầu đâm chồi.


Cũng theo người đứng đầu thành phố Hà Nội, việc phát triển cây xanh - mặt nước là một ngành kinh tế, nếu làm tốt sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân.

Cũng theo người đứng đầu thành phố Hà Nội, việc phát triển cây xanh - mặt nước là một ngành kinh tế, nếu làm tốt sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân.


Hình ảnh rừng phong lá đỏ trên thế giới. (Ảnh: Internet).

Hình ảnh rừng phong lá đỏ trên thế giới. (Ảnh: Internet).

Toàn Vũ