Bình Định:

Cây dừa đổ đè xe máy, hai mẹ con chết thảm

(Dân trí) - Chiếc xe máy chở ba người bị cây dừa đang cưa bên đường ngã đè trúng làm hai người chết, một người bị thương nặng.

Nhiều người hiếu kỳ tới gia đình nạn nhân theo dõi vụ việc.
Nhiều người hiếu kỳ tới gia đình nạn nhân theo dõi vụ việc.

Khoảng 14h ngày 3/1 trên địa bàn xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Nhựt (88 tuổi), anh Trần Xong (38 tuổi, con trai bà Nhựt) và ông Trần Dễ (42 tuổi, cháu rể bà Nhựt, ngụ cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi gia đình ăn giỗ xong, bà Nhựt nhờ ông  Dễ điều khiển xe máy chở bà đến trụ sở thôn An Lộc 1 để tham dự Hội người cao tuổi được chính quyền địa phương tổ chức cuối năm. 

Do bà Nhựt tuổi già không ngồi xe vững nên nhờ thêm anh Xong ngồi phía sau trông giữ. Khi xe máy chở 3 đang lưu thông trên đường về trụ sở thôn. Đúng lúc này ông Nguyễn Toàn (ngụ cùng địa phương) đang cưa dừa bên đường, cây dừa đổ trúng vào xe của ông Dễ đang điều khiển.

Hậu quả làm bà Nhựt chết ngay tại chỗ, anh Xong bị dập nát toàn thân sau đó chuyển vào bênh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng ông Dễ ngồi phía trước nên bị sụn bã vai và đang điều trị tại bênh viện Đa khoa Bình Định.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hoài Nhơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Khuất Hậu