1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cậu bé “triệu USD” có biểu hiện vị kỷ

“Cháu bắt đầu có những biểu hiện vị kỷ: không chơi với bạn bè, khó bảo, không nghe lời...”, ông Trần Ngọc Châu - bố của cháu bé 3 tuổi biết đọc, viết ở Long An được đề nghị “mua đứt” với giá 1 triệu USD - cho biết.

Trần Ngọc Châu Long, tên bé, liên tục đòi bố phải dạy chữ, chỉ dẫn học hỏi xung quanh. Nếu người cha không đáp ứng yêu cầu, cháu khóc lóc, la hét rất dữ.

 

Bố cháu cho rằng, cái tôi con mình trở nên lớn quá vì là con một, được nhiều người chú ý đến, môi trường sống ở nông thôn nhà cửa rộng rãi cách xa nhau nên cháu không có điều kiện tiếp xúc nhiều bạn bè...

 

Tranh thủ giờ rảnh rỗi, cuối ngày ông Châu đạp xe đạp đưa con đi chơi ra ruộng đồng, chỉ những hiện tượng, sự vật thiên nhiên xảy ra giải thích cặn kẽ cho cháu nghe. Nhiều người thấy lạ, xúm vào xem, thử cháu đọc, cho tiền. “Mới đầu tôi không nhận, nhưng sau nghĩ phải dạy con biết nhận và cám ơn nên gật đầu, làm hàng xóm cho là tôi bắt con đọc chữ kiếm tiền”, ông Châu phân trần. 

 

Hôm qua, ông Châu đã gửi thư cầu cứu đến Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn để nhờ giúp đỡ, trao đổi tìm phương pháp giáo dục cho cháu Long phù hợp hơn với sự phát triển tâm lý sớm.

 

2 ngày trước, các chuyên gia tâm lý Câu lạc bộ thần đồng Milmax - nơi vừa kết nạp 3 cháu bé có năng lực trí tuệ sớm phát triển là Trần Trung Tín, Võ Minh Tiến và Trần Ngọc Châu Long, làm thành viên - cũng đã gửi thư đến phụ huynh Long bày tỏ sự lo lắng về phương pháp chăm sóc, dạy dỗ của gia đình đối với bé. 

 

Nhận xét của nhóm chuyên gia tâm lý, cháu Long có năng khiếu “thần đồng” thực sự. Song cháu đã có cái tôi khá lớn, khả năng hợp tác cũng không cao. Chuyên gia cũng góp ý với gia đình, Long còn nhỏ, việc chăm sóc dạy dỗ cần phải có phương pháp tránh dồn ép quá nhiều. Kể cả những thông tin về cái giá 1 triệu USD cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến phát triển tâm sinh lý của cháu về sau...

 

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Văn Sơn nói rằng, cách dạy dỗ cũng như thông tin về Trần Ngọc Châu Long trên các phương tiện truyền thông đang đặt trên vai cháu gánh nặng của người nổi tiếng quá sớm. Bé mới 3 tuổi đã phải thành người khác thường, khó hòa nhập cộng đồng. “Thậm chí có thể cháu sẽ trở thành người tự kỷ khi lớn lên, mà tôi cho rằng yếu tố tiêu cực này có khả năng xảy ra nhiều hơn mặt tích cực”, ông Sơn nhấn mạnh.

 

“Nuôi dạy một trẻ bình thường đã khó, càng khó hơn khi trẻ có những năng khiếu vượt trội. Chính vì vậy phương pháp giáo dục trẻ cần phải hết sức chú trọng để cháu dễ dàng hòa nhập cuộc sống như bao bé khác, mà vẫn phát triển tốt tâm sinh lý cũng như khả năng bẩm sinh vượt trội”, bức thư của Câu lạc bộ thần đồng Milmax gửi gia đình cháu Long cũng khuyến cáo.

 

Châu Long được bố chú trọng dạy dỗ ngay từ trong bụng mẹ bằng phương pháp 0 tuổi. Cu cậu được nghe nhạc cổ điển từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Từ khi mới đẻ đến nay, phòng ngủ bé đầy ắp hình ảnh các chữ cái, con số, vật nuôi... Trò chơi yêu thích của cháu hiện nay là đọc sách chứ không phải siêu nhân, xếp game như bạn trai cùng tuổi.

 

Theo Phan Anh

VnExpress