1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng

Cập nhật thông tin về 60 ngư dân bị mắc kẹt khi bão Noru áp sát Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Do điều kiện gió bão quá mạnh, phải tới đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28/9, lực lượng chức năng mới tiếp cận, đưa được những ngư dân này vào bờ.

Tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, sau nhiều thời gian thuyết phục, khuyên bảo, tới 0h ngày 28/9, đơn vị đưa được tất cả những ngư dân này vào bờ an toàn. Trước đó, tối 27/9, qua công tác rà soát, di dân tại âu thuyền Thọ Quang, lực lượng chức năng nhận được thông tin vẫn còn khoảng 60 người đang ở dưới thuyền nổ.

Thời điểm này có gió lớn, lực lượng biên phòng chưa thể tiếp cận được. Sau khi trời đỡ gió, lực lượng biên phòng đã tiếp cận 60 ngư dân ở lại trên thuyền để vận động đưa về nơi tránh trú bão.

Cũng tại âu thuyền Thọ Quang, ngay khi cơn bão đi qua, có 2 phao bù bị trôi dạt, mái tôn nhà giữ xe và trạm gác và một số vị trí bị tốc mái, đường dây truyền camera bị đứt. Cơ quan chức năng ghi nhận 2 ghe nhỏ bị chìm, 1 tàu mang số hiệu BĐ 97746 mắc cạn, đứt dây 6 tàu ở khu vực Hải đội 2.

Theo báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại ban đầu do cơn bão số 4 của UBND TP Đà Nẵng lúc 7h30 ngày 28/9: Toàn thành phố có 3.340 trạm biến áp bị mất điện, đã khôi phục 163 trạm. Có 400 cây xanh bị ngã đổ, 3 nhà dân bị tốc mái nằm ở quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. Có một trường hợp chuyển dạ được Bộ Chỉ huy Quân sự điều xe cấp cứu hỗ trợ.

Tại trường THPT Liên Chiểu cây đổ, ngã đổ 5m tường rào. Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái ngã đổ 1 nhà xe, sập 40m2 trần laphong. UBND phường Khuê Mỹ bị ngã đổ cổng chào. Văn phòng Chi cục Thủy lợi bị hư hỏng la phong tầng 3 khoảng 12m2...