Cấp giấy chứng minh thư “siêu tốc”

Làm giấy chứng minh nhân dân chỉ trong hai giờ. Tốc độ “siêu tốc” này đang diễn ra ở tỉnh Trà Vinh.

Từ nhiều năm trước, Công an tỉnh Trà Vinh là một trong những địa phương đầu tiên thành lập tổ làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) lưu động để đến tận các trường học, các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ở các huyện như Trà Cú, Cầu Kè giúp giảm chi phí cho người dân hàng tỷ đồng. Sau đó thời gian cấp giấy CMND liên tục được rút ngắn, sớm hơn từ 8-17 ngày so với quy định.

 

Vẫn chưa hài lòng, ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện cấp CMND mới chỉ trong một ngày. Sau đó tiếp tục rút ngắn trong vòng hai giờ.

 

Từ 23/7 đến 14/8, công an đã cấp 4.000 CMND. Trong đó, cấp đổi lại gần 2.600 trường hợp và cấp mới 1.400 trường hợp. Việc cấp mới và đổi lại CMND trong vòng hai giờ vẫn tuân thủ đúng quy định về việc thu lệ phí là 2.500-3.000đ/trường hợp.

 

Người dân đến làm CMND có sẵn ảnh đạt kích cỡ và chất lượng không cần chụp lại ảnh, sẽ sử dụng ảnh của dân, không phải đóng tiền chụp ảnh. Đây là khâu đột phá nhiều địa phương chưa thực hiện được.

 

Mỗi ngày từ 7h sáng, người dân nộp hồ sơ đã được nhận và thực hiện các bước tiếp theo như chụp ảnh, lăn dấu vân tay... Sau đó chờ hai giờ, đến 9h là phát trả giấy CMND đợt 1 và đợt trả giấy lần thứ hai là 11h. Buổi chiều cũng tương tự, thu nhận hồ sơ, làm các thủ tục và phát trả giấy CMND lúc 15h, 17h.

 

Theo Tuổi Trẻ