Cảnh sát giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy khu tập thể cũ ở Hà Nội

Văn Yên

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/11, tại khu tập thể Thành Công, ngõ 10 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).

Cảnh sát giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy khu tập thể cũ ở Hà Nội - 1

Lực lượng chức năng điều 2 xe PCCC cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa (Ảnh: Lê Nam).

Chiều 11/11, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Đội PCCC quận Ba Đình cho biết, vụ hỏa hoạn không làm ai tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3, tòa G1, khu tập thể Thành Công.

Sau khi nhận được tin báo, Đội PCCC quận Ba Đình đã phối hợp với Đội PCCC quận Đống Đa để xử lý vụ việc. Tiếp nhận thông tin, Đội PCCC quận Ba Đình đã huy động khoảng 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Đến 15h cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khống chế.

Cảnh sát giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy khu tập thể cũ ở Hà Nội - 2

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Lê Nam).

Cảnh sát giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy khu tập thể cũ ở Hà Nội - 3

Cột khói từ ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa có thể nhìn thấy được (Ảnh: Lê Nam).

Cảnh sát giải cứu 4 người kẹt trong đám cháy khu tập thể cũ ở Hà Nội - 4

"Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường để dập tắt hoàn toàn đám cháy, chúng tôi đã giải cứu thành công 4 người dân và hướng dẫn những người ở các tầng trên chạy thoát khỏi vụ hỏa hoạn", vị đại diện Đội PCCC quận Ba Đình thông tin.

Cũng theo vị này, vụ cháy xảy ra tại các phòng nhỏ mà người dân cơi nới phía bên ngoài khu tập thể.