Cảnh sát cơ động "khoe" dàn xe Hummer chống đạn, xe bọc thép đặc chủng

(Dân trí) - Trong buổi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới sáng nay, 8/9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) đã diễu binh, diễu hành, phô diễn sức mạnh.

Tổ chức bộ máy của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ - Công an TP Hà Nội) gồm 10 đầu mối trực thuộc, trong đó có 5 Tiểu đoàn CSCĐ (Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần, Ban Huấn luyện, Đội Nghi Lễ Công an Thủ đô, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm và 4 Tiểu đoàn CSCĐ). Đặc biệt, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) được tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí... đủ mạnh để chủ động ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối.

a-1473312187171

Trong đó, Tiểu đoàn CSĐN được tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí huấn luyện kỹ chiến thuật, xây dựng lực lượng tại chỗ, đủ mạnh để chủ động ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của lực lượng CSCĐ Hà Nội nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của Trung đoàn CSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng ban Huấn luyện - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) - tuyên thệ trước cờ Quyết chiến - Quyết thắng!
Trưởng ban Huấn luyện - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) - tuyên thệ trước cờ Quyết chiến - Quyết thắng!
Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành là Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm được trang bị súng MP5.
Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm được trang bị súng MP5.
Tiểu đoàn CSCĐ số 3 được trang bị lá chắn và gậy tonfa.
Tiểu đoàn CSCĐ số 3 được trang bị lá chắn và gậy tonfa.
Tiểu đoàn CSCĐ số 4 được trang bị gậy dài 1,2m và lá chắn.
Tiểu đoàn CSCĐ số 4 được trang bị gậy dài 1,2m và lá chắn.
Đội hình xe mô tô phân khối lớn, phương tiện đặc chủng được chuyên dùng cho công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm. Đây là phương tiện có tính cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, tiện dụng trong truy bắt đối tượng phạm tội và xử lý các tình huống, hành vi vi phạm pháp luật.
Đội hình xe mô tô phân khối lớn, phương tiện đặc chủng được chuyên dùng cho công tác tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm. Đây là phương tiện có tính cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao, tiện dụng trong truy bắt đối tượng phạm tội và xử lý các tình huống, hành vi vi phạm pháp luật.
Xe Hummer chống đạn. Xe có thiết kế lớp vỏ và kính chống đạn, gầm và lốp xe có thể chống được lựu đạn và mìn cỡ nhỏ. Đây là loại xe dùng để tiếp cận mục tiêu, tấn công khủng bố, giải cứu con tin, đảm bảo an toàn và phục vụ hiệu quả trong tác chiến thực tế và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác trên mọi địa hình, địa bàn tác chiến phức tạp.
Xe Hummer chống đạn. Xe có thiết kế lớp vỏ và kính chống đạn, gầm và lốp xe có thể chống được lựu đạn và mìn cỡ nhỏ. Đây là loại xe dùng để tiếp cận mục tiêu, tấn công khủng bố, giải cứu con tin, đảm bảo an toàn và phục vụ hiệu quả trong tác chiến thực tế và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác trên mọi địa hình, địa bàn tác chiến phức tạp.
Xe Ram.
Xe Ram.
Xe bọc thép đặc chủng S5 có khả năng cơ động nhanh.
Xe bọc thép đặc chủng S5 có khả năng cơ động nhanh.
Xe phun nước chống bạo loạn chuyên dùng cho công tác chống biểu tình, gây rối, bạo loạn và các tình huống đột xuất khác như hỏa hoạn, thiên tai...
Xe phun nước chống bạo loạn chuyên dùng cho công tác chống biểu tình, gây rối, bạo loạn và các tình huống đột xuất khác như hỏa hoạn, thiên tai...
Đội hình xe tiểu đội. Mỗi xe có thể chuyên chở được một tiểu đội đi làm nhiệm vụ.
Đội hình xe tiểu đội. Mỗi xe có thể chuyên chở được một tiểu đội đi làm nhiệm vụ.

Xem Cảnh sát cơ động Hà Nội diễu binh phô diễn sức mạnh.

Theo nhận định của CATP Hà Nội, trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến khá phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như tội phạm môi trường, tội phạm về buôn bán người qua biên giới, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Tính chất tội phạm nhiều phức tạp, nguy hiểm và manh động hơn.

Triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đồng thời cũng là thực hiện tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an về lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu.

Trung đoàn CSCĐ, trước kia là Trung đoàn CSCĐ - Bảo vệ, được thành lập ngày 15/5/1989 với nhiệm vụ vũ trang cơ động tuần tra, kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp, các tuyến giao thông quan trọng;

Phòng, chống đua xe máy trái phép; phối hợp thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao… diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trải qua 27 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hơn 40 Huân chương các loại; 5 lần được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Hữu Nghị - Trọng Trinh - Tiến Nguyên