Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đảo tiền tiêu

(Dân trí) - Với ngư dân đảo tiền tiêu Lý Sơn, hình ảnh người lính Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 đã dần trở nên quen thuộc qua chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”.

2019 là năm thứ 2 chương trình "CSB đồng hành với ngư dân" được tổ chức tại huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn. Theo đó, từ ngày 15 - 17/5, Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 phối hợp với chính quyền huyện Lý Sơn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đảo tiền tiêu - 1

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Nổi bật, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 đã thăm, tặng quà 14 gia đình có công; tặng 450 cờ Tổ quốc, 114 téc đựng nước, 16 suất quà cho ngư dân. Trao tặng 20 xe đạp, 30 suất học bổng cho học sinh nghèo huyện đảo Lý Sơn với tổng kinh phí 352 triệu đồng.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ CSB tham gia dọn vệ sinh môi trường bãi biển; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giao lưu văn nghệ “Hướng về biển, đảo quê hương"…

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đảo tiền tiêu - 2

Bác sĩ của Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 khám bệnh cho người dân huyện đảo Lý Sơn.

Theo Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy vùng CSB 2, đây là năm thứ 2 Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 thực hiện chương trình "CSB đồng hành cùng ngư dân" tại huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo Cồn Cỏ và xã Triệu An, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đảo tiền tiêu - 3

2 năm qua, Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 tặng hàng trăm suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo.

 Qua 2 năm thực hiện chương trình, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 1.500 cán bộ, ngư dân; cấp phát 200 cuốn sổ tay nhận biết, xử lý một số tình huống cấp cứu trên biển; thăm, tặng quà 396 gia đình người có công, ngư dân nghèo. Đồng thời nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo học giỏi đến hết 18 tuổi, tặng 36 xe đạp cho học sinh nghèo, 1.500 áo phao cứu sinh cho ngư dân...

Quốc Triều