1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh báo thanh thiếu niên không nên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

(Dân trí) - Để ngăn ngừa, phòng chống thanh, thiếu niên tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các huyện, thị, thành phố và các Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi các phương thức, thủ đoạn hoạt động của “Hội thánh” này.

Theo Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, trong thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình và dư luận, cho thấy: Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện một tổ chức có tên là “Hội thánh Đức Chúa Trời” hay còn gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” (gọi tắt là Hội thánh) hoạt động truyền đạo trái pháp luật.

Nâng cao nhận thức và cảnh giác cho thanh, thiếu niên đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo, mê tín của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật
Nâng cao nhận thức và cảnh giác cho thanh, thiếu niên đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo, mê tín của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật

Hiện các thành viên của Hội thánh này đang ra sức lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Trong đó, phần lớn là sinh viên, phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi; những người cô đơn mất niềm tin vào cuộc sống; những người thất bại trong tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp.

Đối tượng hướng đến và dụ dỗ, lôi kéo của Hội thành còn là những người sống khép kín; phụ nữ có chiều hướng trầm cảm hoặc bế tắc sau sinh; những người có cuộc sống nội tâm gia đình không hạnh phúc,...bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trước tình hình trên, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và các Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân nói chung, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên nói riêng về tác hại, thủ đoạn, hình thức tuyên truyền, dụ dỗ của Hội thánh này trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa phát thanh, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

Người dân tố cáo hoạt động trái pháp luật của Hội thánh gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nhân dân
Người dân tố cáo hoạt động trái pháp luật của Hội thánh gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nhân dân

Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi và nắm chắc tình hình ở địa phương, đơn vị, từ đó có biện pháp vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tại địa phương, đơn vị tránh tiếp xúc với các đối tượng tự xưng là thành viên Hội thánh này; báo cáo với đơn vị chức năng có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Nâng cao nhận thức và cảnh giác cho thanh, thiếu niên đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo, mê tín của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động trái pháp luật.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng yêu cầu các huyện, thị, thành đoàn nếu phát hiện đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia Hội thánh phải kịp thời báo cáo để có biện pháp can thiệp, giáo dục.

Lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc sinh hoạt, tuyên truyền đạo trái pháp luật của Hội thánh
Lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc sinh hoạt, tuyên truyền đạo trái pháp luật của Hội thánh

Theo Đại tá Trần Xuân Hương, Trưởng phòng Chống phản động và chống khủng bố Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian tới, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền về hậu quả và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của Hội thánh để nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, không nghe, không tin, không tham gia tổ chức này, lực lượng công an sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh quyết liệt với số đối tượng cầm đầu để xử lý theo quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo hoặc Luật xử lý vi phạm hành chính.

Qua rà soát của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, tại địa phương này hiện có khoảng 60 người ở 15 huyện, thị xã, thành phố tham gia Hội thánh, trong đó tập trung đông nhất là ở thành phố Thanh Hóa với khoảng 21 người tham gia, còn lại ở các điểm nhóm khác có từ 8 - 10 người, thậm chí chỉ có 1- 2 người tham gia.

Duy Tuyên