Quảng Ninh:

Cảng Hòn Nét đón tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước tới nay vào làm hàng

(Dân trí) - Một tàu biển có tải trọng gần 180.000 tấn vừa cập cảng Hòn Nét, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay vào làm hàng tại cảng này.

Cảng Hòn Nét đón tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước tới nay vào làm hàng - 1

Lần đầu tiên cảng Hòn Nét đón tàu hàng rời tải trọng lớn gần 180.000 tấn vào làm hàng (ảnh TTX)

Vào lúc 18h30 ngày 4/6, tàu ANNOU MAX, quốc tịch Marshall IsLands tải trọng 176.364 tấn đã cập cảng Hòn Nét, TP Cẩm Phả. Tàu ANNOU MAX có chiều dài 292m, rộng 45m, mớn nước lớn nhất 18,32m. Tàu chở 105.305 tấn than khởi hành từ cảng Abbot (Australlia) nhập khẩu về Việt Nam để cấp cho các đơn vị phục vụ sản xuất như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hoà Phát, một số nhà máy nhiệt điện, thép, xi măng... trên toàn quốc.

Cảng Hòn Nét đón tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước tới nay vào làm hàng - 2

Hoa tiêu  khu vực III hướng dẫn tàu vào cảng (ảnh TTX)

Để đảm bảo cho con tàu tải trọng trên cập bờ an toàn, ngay khi tàu đến phao số 0, Hoa tiêu hàng hải khu vực III và Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh đã hỗ trợ, hướng dẫn tàu di chuyển về khu vực cảng Hòn Nét. Đồng thời để lượng hàng hóa trên tàu được giải phóng nhanh chóng, phía cảng cũng đã phân công các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực, tổ chức bốc dỡ, vận chuyển khoảng hơn 100.000 tấn than trong thời gian dự kiến chỉ khoảng 10 ngày.

Cảng Hòn Nét đón tàu hàng rời có tải trọng lớn nhất từ trước tới nay vào làm hàng - 3

Tàu ANNOU MAX, quốc tịch Marshall IsLands tải trọng 176.364 tấn chở 105.305 tấn than khởi hành từ cảng Abbot (Australlia) nhập khẩu về Việt Nam (ảnh TTX)

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho biết, đã có khoảng 6 triệu tấn than có nguồn chủ yếu từ Australlia, Nga, Indonesia... được nhập về Việt Nam từ đầu năm tới nay.

Được biết, hiện nay với độ sâu từ 11-20m (tùy vị trí), thủ tục hành chính được cắt giảm, cải cách cùng với việc sử dụng ứng dụng giải pháp công nghệ theo hướng tạo điều kiện tối đa cho tàu biển cho thấy, khu vực cảng biển Quảng Ninh là nơi có điều kiện tốt để các tàu trọng tải lớn vào làm hàng.

An Nhiên