Thừa Thiên Huế:

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão

Đại Dương

(Dân trí) - Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh sẽ chỉ đạo đánh giá và kiểm tra lại chất lượng cột điện trên địa bàn tỉnh sau vụ nhiều cột điện gãy đổ trong bão số 5.

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 1

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ 2 từ trái sang) cho biết sẽ đánh giá và kiểm tra chất lượng cột điện trên địa bàn tỉnh này

Đã có 408 cột điện ở Thừa Thiên Huế bị gãy đổ trong bão số 5, trong số đó cột bị gãy là 272 cột, cột ly tâm dự ứng lực bị gãy là 30 cột, chiếm tỷ lệ 11% số cột bị gãy.

Mặc dù cột ly tâm được sản xuất để chịu được cấp gió trên 12, nhưng khi cơn bão số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế chỉ dưới cấp 10, giật cấp 11 đã làm cột điện đổ hàng loạt đã khiến cho dư luận băn khoăn.

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 2

Một cột điện bị gãy thành 3 đoạn trong bão số 5 với cấp độ gió cấp 9,10, giật cấp 11, trong khi đó cột được sản xuất để chịu được cấp gió trên 12

Qua báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù đây là cơn bão được đánh giá có cường độ chưa mạnh nhưng đã gây gãy đổ rất nhiều cột điện. Sức gió là khó lường, gây ra các hiện tượng quăng, quật, giật, xoáy gây đổ hàng loạt vật cản trên đường di chuyển của bão.

Riêng loại cột ly tâm được sử dụng tại Thừa Thiên Huế đều chịu được gió trên cấp 12, thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định và Bộ KH-CN công bố. Cột xuất xưởng qua thử nghiệm chịu lực và phá hủy đạt mới được dán tem chứng nhận chất lượng xuất xưởng.

Hiện các cơ quan chức năng chuyên môn của ngành điện tỉnh này đã được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu đánh giá dựa trên điều kiện tự nhiên của khu vực miền Trung có khí hậu khắc nghiệt, biến đổi bất thường.

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 3

Cận cảnh một cột điện ly tâm dự ứng lực bị gãy ngang

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã giao các đơn vị có chuyên môn đánh giá lại tính phù hợp của các loại cột ly tâm trong điều kiện cụ thể như diễn biến của bão số 5 vừa qua. Khi chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có chuyên môn, sẽ tạm dừng sử dụng các loại cột điện ly tâm dự ứng lực.

Như Dân trí thông tin, Theo một số phản ánh của người dân, quan sát các cột điện tại Huế đã bị gãy ngang trong cơn bão số 5, phần phía trong cột điện có kết cấu bằng thép với độ dày vừa phải. Điều này làm dấy lên nghi ngờ chất lượng cột điện không đảm bảo, không chịu đựng được bão.

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 4

Thực trạng hàng trăm cột điện gãy đổ ở Thừa Thiên Huế gây luồng dư luận xấu.

Ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, những cột điện bị gãy ngang trong bão chủ yếu là cột ly tâm dự ứng lực. Đặc điểm của cột này là giá thành rẻ hơn, thân cột có sắt đan tròn thành dạng lưới kéo dài từ dưới lên trên cột, chịu lực được 2 tấn. Các cột này đã được thử nghiệm với cấp độ gió hơn cấp 12, nếu vượt quá ứng lực thì cột sẽ tự động đứt ngang và gãy. Chưa kể các yếu tố khác như cây đè vào cột hay đường dây điện đứt trong bão…

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 5

Cột ly tâm dự ứng lực có tính "giòn", nhiều cột loại này đã bị gãy ngang trong bão 

Loại cột dự ứng lực này nôm na là “cột giòn”, khác với loại “cột dẻo” là cột truyền thống được sản xuất trước 2016 với giá thành cao hơn, sắt dày hơn. Cây cột truyền thống ở một số tuyến đường sau bão số 5 chỉ bị cong chứ không gãy ngang.

Cần kiểm tra chất lượng cột điện sau vụ hàng trăm cột gãy đổ trong bão - 6

Cột truyền thống với sắt nhiều hơn, nên có tính "dẻo", phần lớn bị cong chứ không gãy.