Cân đối vốn hỗ trợ nhà ở làm trụ cột của chính sách an sinh

(Dân trí) - Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ này đang phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện chương trình phát triển nhà ở, cân đối ngân sách trung hạn cho phát triển nhà ở xã hội bởi đây là một trụ cột trong chính sách an sinh xã hội thời gian tới…

Ngày 21/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đối với lĩnh vực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS), Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận định, với việc tăng cường quản lý, kiểm soát chặt hơn, thị trường BĐS có sự phục hồi tốt. Tuy nhiên, thị trường này cũng đang tiềm ẩn vấn đề bong bóng, nhất là phân khúc thị trường nhà ở thương mại.

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ đã có đường hướng phát triển rõ ràng thì việc triển khai những năm sau sẽ thuận lợi.
Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà: "Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ đã có đường hướng phát triển rõ ràng thì việc triển khai những năm sau sẽ thuận lợi".

Dư nợ tín dụng liên quan đến BĐS chỉ chiếm 8% trong tổng dư nợ toàn quốc nhưng trong từng phân khúc có sự phân bổ bất hợp lý về vốn. Bộ Xây dựng đang phối hợp Ngân hàng Nhà nước để xử lý vấn đề này, kiểm soát chặt hơn đối với phân khúc nhà ở thương mại...

Bộ Trưởng Phạm Hồng Hà cũng yêu cầu các doanh nghiệp (DN) và các địa phương cần quan tâm, tập trung phát triển nhà ở xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh, loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước này, nhu cầu thực tế cao nhưng nguồn cung hiện vẫn còn thấp. Mục tiêu đặt ra là đến 2020, cần 10 triệu m2, nhưng đến nay, thị trường mới đáp ứng khoảng 3 triệu m2.

Ông Hà yêu cầu các địa phương và DN ngành xây dựng cần tập trung đầu tư, nhất là nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp theo hướng phát triển đồng bộ từ nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí, khám chữa bệnh nhằm phục vụ, cải thiện đời sống của công nhân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng lưu ý các địa phương quan tâm, chú ý hơn tới lĩnh vực nhà cho thuê. Chính sách hiện nay ưu đãi nhà cho thuê cao hơn nhà bán, nhưng thực tế các DN đều xin phần nhà cho thuê chuyển thành nhà để bán. Xu hướng này, như vậy, đang đi ngược với quốc tế. Tới đây, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu các chính sách, cơ chế để thúc đẩy phân khúc nhà cho thuê.

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ đang phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính để thực hiện chương trình phát triển nhà ở. Ông Hồng Hà đề nghị các Bộ chủ động cân đối ngân sách trung hạn cho phát triển nhà ở xã hội bởi đây là một trụ cột trong chính sách an sinh xã hội thời gian tới…

6 tháng đầu năm, ngành Xây dựng bước đầu đạt những kết quả tích cực. Trong khi GDP cả nước nửa đầu năm 2016 chỉ tăng 5,52%, chững lại so với tốc độ tăng trưởng kinh tế cùng kỳ năm ngoái thì ngành xây dựng lại đạt mức tăng trưởng ấn tượng, 8,8%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây.

Các chỉ số sản xuất kinh doanh và một số sản phẩm chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, ước đạt 76.000 tỷ đồng, bằng 47,2% kế hoạch, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Tỉ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 35,7%; quy hoạch chung đô thị đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 73%, quy hoạch chi tiết đạt 33%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,3 m2 sàn/người (tăng 0,3m2 sàn/người so với cuối năm 2015)...

Thị trường bất động sản tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá ổn định, số lượng giao dịch tăng đều đặn, lượng hàng tồn kho giảm mạnh và dư nợ tín dụng ngày càng tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại Hà Nội có khoảng 7.800 giao dịch thành công; tại TPHCM có khoảng 7.500 giao dịch thành công. Tính đến 20/6/2016, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 37.500 tỷ đồng, so với tháng 12/2015 giảm 13.400 tỷ đồng (giảm 26,33%).

Kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, tính đến tháng 05/2016, tổng số tiền đã cam kết là 34.500 tỷ đồng, đã giải ngân 24.200 tỷ đồng. Trong đó, 54.600 hộ gia đình, cá nhân đã được cam kết hỗ trợ với số tiền là 26.700 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân xấp xỉ 20.000 tỷ đồng; đối với tổ chức, doanh nghiệp, 60 dự án đã được cam kết cho vay với số tiền gần 8.000 tỷ đồng, xấp xỉ 5.000 tỷ đồng đã giải ngân.

P.Thảo