1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ, dài 2km, thi công 7 năm... vẫn còn dang dở

(Dân trí) - Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nhằm nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện (Quốc lộ 21A, đi qua địa bàn xã Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) được đầu tư với tổng số vốn hơn 246 tỷ đồng với chiều dài khoảng 2km. Mặc dù đã đi vào thi công hơn 7 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Con đường hơn 200 tỷ, dài 2km, thi công 7 năm chưa xong ở Hà Nội

Tuyến đường dài 2km nằm trong dự án cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, đi qua địa bàn phường Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) được đầu tư hơn 200 tỷ đồng thi công từ năm 2011 đến nay đã hơn 7 năm nhưng vẫn chưa xong.
Tuyến đường dài 2km nằm trong dự án cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, đi qua địa bàn phường Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) được đầu tư hơn 200 tỷ đồng thi công từ năm 2011 đến nay đã hơn 7 năm nhưng vẫn chưa xong.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, năm 2010, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 5252/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) với tổng số vốn hơn 246 tỷ đồng, do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư.

Thế nhưng, cho đến nay, đã hơn 7 năm trôi qua, kể từ khi dự án được triển khai nâng cấp, con đường vẫn chưa được hoàn thành. Hàng ngày, hàng giờ, người dân hai bên tuyến đường Tùng Thiện vẫn phải sống chung với cảnh ngập lụt, trơn trượt , lầy lội mỗi khi trời mưa. Đặc biệt vào những ngày nắng gắt, bụi ở 2km đường này bốc lên mù mịt, phủ trắng hiên nhà người dân và cây cối hai bên đường.

Không những thế, do lưu lượng xe tham gia giao thông qua đoạn đường này khá cao, lại nhiều xe tải, xe buýt, xe ô tô nên bụi càng trở nên dày đặc, che khuất tầm nhìn của tài xế, khiến nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Trường, 57 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, gia đình ông sinh sống cạnh tuyến đường này thường xuyên phải chịu cảnh bụi bặm, ô nhiễm nghiêm trọng mỗi khi có các phương tiện đi qua. Việc thi công chậm chạm đã kéo dài nhiều năm nay, không những làm ảnh hưởng tới gia đình ông mà còn khiến cho hàng chục hộ dân khác rơi vào cảnh ‘khốn khổ’ vì bụi bặm từ việc thi công, công trình này gây ra.

Bà Ngô Thị Nguyệt, 51 tuổi trú tại phường Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, việc dự án cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, dài khoảng 2km đoạn đi qua phường Trung Sơn Trầm thi công đã hơn 7 năm trôi qua nhưng vẫn chưa được hoàn thiện là do một phần vẫn còn 8 hộ dân chưa được đền bù thỏa đáng đã dẫn tới tình trạng này.

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Phùng Văn Phúc - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm, thừa nhận: "Dự án đường được triển khai từ tháng 6 năm 2011, chủ đầu tư là UBND Thị xã Sơn Tây, nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn của UBND thành phố Hà Nội, nhưng trên thực tế hiện nay đã hơn 7 năm thi công, 2km đường chạy qua phường Trung Sơn Trầm vẫn chưa làm xong. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vì cho đến nay vẫn còn 8 hộ với 10 dải đất chưa được giải quyết được việc đền bù thỏa đáng, do liên quan tới những chính sách, bản đồ chỉ giới từ năm 2013. Ngoài ra còn có khó khăn ở nguồn vốn do UBND thành phố có lúc bị gián đoạn nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thi công hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp con đường”, ông Phúc nói.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm, trước mắt, đơn vị đã kiến nghị lên UBND Thị xã Sơn Tây, sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động người dân để có thể hoàn tất giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án sớm nhất có thể.

Về việc con đường dài 2km trong quá trình thi công gây ra tình trạng bụi bặm, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân, ông Phùng Văn Phúc cũng cho biết, “Trước đây UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tưới nước trên tuyến đường thi công về mùa khô để đảm bảo hạn chế bụi, giúp đỡ người dân trong các sinh hoạt thường ngày, dọc trên tuyến đường. Nhưng đến thời gian gần đây, việc tới nước nhằm hạn chế bụi và ô nhiễm trong quá trình thi công cũng bị gián đoạn và không thực hiện được”.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại con đường dài 2km được đầu tư nâng cấp, cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng thi công đã hơn 7 năm chưa xong:

Năm 2010, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 5252/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) với tổng số vốn hơn 246 tỷ đồng, do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư.
Năm 2010, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 5252/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp tuyến phố Tùng Thiện QL 21A, Trung Sơn Trầm (Sơn Tây, Hà Nội) với tổng số vốn hơn 246 tỷ đồng, do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư là UBND Thị xã Sơn Tây, nguồn vốn đầu tư là hơn 200 tỷ đồng, đây là nguồn vốn của UBND thành phố Hà Nội đầu tư cho thị xã Sơn Tây nâng cấp, cải tạo 2km tuyến đường qua địa bàn phường Trung Sơn Trầm.
Chủ đầu tư là UBND Thị xã Sơn Tây, nguồn vốn đầu tư là hơn 200 tỷ đồng, đây là nguồn vốn của UBND thành phố Hà Nội đầu tư cho thị xã Sơn Tây nâng cấp, cải tạo 2km tuyến đường qua địa bàn phường Trung Sơn Trầm.

Mặc dù đã qua 7 năm thi công tuyến đường hơn 2km này nhưng hiện tại con đường vẫn chưa được hoàn thiện xong.
Mặc dù đã qua 7 năm thi công tuyến đường hơn 2km này nhưng hiện tại con đường vẫn chưa được hoàn thiện xong.

Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ, dài 2km, thi công 7 năm... vẫn còn dang dở - 5
Hàng ngày, hàng giờ, người dân hai bên tuyến đường Tùng Thiện vẫn phải sống chung với cảnh ngập lụt, trơn trượt , lầy lội mỗi khi trời mưa. Đặc biệt vào những ngày nắng gắt, bụi ở 2km đường này bốc lên mù mịt, phủ trắng hiên nhà người dân và cây cối hai bên đường.
Hàng ngày, hàng giờ, người dân hai bên tuyến đường Tùng Thiện vẫn phải sống chung với cảnh ngập lụt, trơn trượt , lầy lội mỗi khi trời mưa. Đặc biệt vào những ngày nắng gắt, bụi ở 2km đường này bốc lên mù mịt, phủ trắng hiên nhà người dân và cây cối hai bên đường.

Cận cảnh con đường hơn 200 tỷ, dài 2km, thi công 7 năm... vẫn còn dang dở - 7
Ông Phùng Văn Phúc - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm, thừa nhận: Dự án đường được triển khai từ tháng 6 năm 2011 đến nay đã được hơn 7 năm nhưng chưa hoàn thành là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...
Ông Phùng Văn Phúc - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn Trầm, thừa nhận: "Dự án đường được triển khai từ tháng 6 năm 2011 đến nay đã được hơn 7 năm nhưng chưa hoàn thành là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng..."

... vì cho đến nay vẫn còn 8 hộ với 10 dải đất chưa được giải quyết được việc đền bù thỏa đáng, do liên quan tới những chính sách, bản đồ chỉ giới từ năm 2013, ông Phúc cho biết.
"... vì cho đến nay vẫn còn 8 hộ với 10 dải đất chưa được giải quyết được việc đền bù thỏa đáng, do liên quan tới những chính sách, bản đồ chỉ giới từ năm 2013", ông Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, ngoài ra còn có khó khăn ở nguồn vốn do UBND thành phố có lúc bị gián đoạn nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thi công hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp con đường.
Cũng theo ông Phúc, ngoài ra còn có khó khăn ở nguồn vốn do UBND thành phố có lúc bị gián đoạn nên cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thi công hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp con đường.

Về việc con đường dài 2km trong quá trình thi công gây ra tình trạng bụi bặm, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân, ông Phùng Văn Phúc cũng cho biết, “Trước đây UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tưới nước trên tuyến đường thi công về mùa khô để đảm bảo hạn chế bụi, giúp đỡ người dân trong các sinh hoạt thường ngày, dọc trên tuyến đường. Nhưng đến thời gian gần đây, việc tới nước nhằm hạn chế bụi và ô nhiễm trong quá trình thi công cũng bị gián đoạn và không thực hiện được”.
Về việc con đường dài 2km trong quá trình thi công gây ra tình trạng bụi bặm, ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân, ông Phùng Văn Phúc cũng cho biết, “Trước đây UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị tưới nước trên tuyến đường thi công về mùa khô để đảm bảo hạn chế bụi, giúp đỡ người dân trong các sinh hoạt thường ngày, dọc trên tuyến đường. Nhưng đến thời gian gần đây, việc tới nước nhằm hạn chế bụi và ô nhiễm trong quá trình thi công cũng bị gián đoạn và không thực hiện được”.

Hiện công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường hơn 200 tỷ này vẫn đang được thi công nhưng tốc độ rất chậm và còn phụ thuộc vào việc giải quyết đền bù đất đai cho người dân ở hai bên đường.
Hiện công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường hơn 200 tỷ này vẫn đang được thi công nhưng tốc độ rất chậm và còn phụ thuộc vào việc giải quyết đền bù đất đai cho người dân ở hai bên đường.

Trần Thanh