Cán bộ xã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 7/9, người nhà ông Đỗ Văn Thơm (SN 1973, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) hoảng hốt phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 8/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Nhã Nam xác nhận thông tin ông Đỗ Văn Thơm, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam.

Ông Thơm có một thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã, sau đó chuyển sang làm ở Văn phòng Đảng ủy xã Nhã Nam. Ông bị bệnh tiểu đường lâu năm, thời gian qua có đi bệnh viện chữa trị.

Trước đó, ông vẫn đi làm bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Ở cơ quan, ông Thơm không có mâu thuẫn với ai, sống rất hài hòa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường làm các thủ tục liên quan. Tuy nhiên gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và tổ chức lễ tang theo nghi thức địa phương.

Bá Đoàn