1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cán bộ xã lợi dụng người đã khuất, “ăn chặn” tiền chế độ

(Dân trí) - Bức xúc vì nhiều tháng trời không nhận được tiền mai táng phí một người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lên phòng LĐTXH huyện tìm hiểu nguyên do. Bất ngờ, khi lên huyện ông này phát hiện, quan xã địa phương lờ khai báo mẹ mình mất để ăn chặn tiền nhà nước.

Theo tìm hiểu của Dân trí, ngày 28/8/2010, do tuổi cao sức yếu, cụ Nguyễn Thị Thân, mẹ ông Đậu Văn Sơn, là thân nhân liệt sĩ, trú tại xóm 8, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh qua đời. Ngày 6/9/2010, một tuần sau khi cụ Thân mất, gia đình ông Sơn lên UBND xã Sơn Lĩnh làm thủ tục khai tử cho mẹ để cắt tiền đãi ngộ (tiền tuất) hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp một lần cùng chế độ mai táng phí theo quy định của nhà nước tại Nghị định 54 ngày 26/5/2006 của Chính phủ.

Hoàn tất thủ tục theo hướng dẫn của cán bộ chính sách xã Sơn Lĩnh, gia đình ông Sơn hy vọng sẽ sớm nhận được tiền hỗ trợ mai táng phí cho mẹ nhưng nhiều tháng trôi qua, trong khi xã đã ngưng trả chế độ đãi ngộ cho cụ Thân thì khoản tiền hỗ trợ mai táng phí vẫn chưa thấy đâu.

Nhiều lần lên xã hỏi, ông Sơn được cán bộ chuyên trách chính sách của xã Sơn Lĩnh viện hết lý do này đến lý do khác, đổ lỗi cho huyện chưa chuyển tiền về. Bất bình, ông Sơn tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi. Ngày 4/7/2011, tức gần một năm sau khi cụ Thân mất, cán bộ chính sách xã Sơn Lĩnh mới cho mời gia đình ông Sơn lên xã để... khai lại hồ sơ, thủ tục.
 
Cán bộ xã lợi dụng người đã khuất, “ăn chặn” tiền chế độ - 1
Ông Sơn bất bình trước sự vô cảm của cán bộ chính sách xã  Sơn Lĩnh.
 
Bức xúc trước sự vô cảm, chậm trễ trong việc giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng của cán bộ xã Sơn Lĩnh, trung tuần tháng 7/2011, ông Sơn đã lên tận UBND huyện Hương Sơn để tìm hiểu nguyên nhân. Làm việc với cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn, ông Sơn giật mình khi được thông báo huyện vẫn chi trả đều đặn tiền tuất cho mẹ ông suốt 4 tháng sau ngày cụ mất, với số tiền xấp xỉ 3 triệu đồng.
 
Từ thông tin này, ông Sơn mới vỡ lẽ, lý do cán bộ chính sách xã Sơn Lĩnh không khai báo mẹ ông mất lên huyện là để hưởng lợi khoản tiền tuất của cụ.
 
Sau khi phát hiện sự việc, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn đã ra quyết định thu hồi toàn bộ số tiền trên, đồng thời khẳng định sẽ tham mưu cho UBND huyện trong việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ sai phạm.
 
Chiều qua 20/9, một cán bộ Phòng LĐTBLS huyện Hương Sơn cho hay, cán bộ chính sách xã Sơn Lĩnh vừa hoàn trả toàn bộ số tiền “ăn chặn” của cụ Thân cho UBND huyện.

Làm việc với PV Dân trí vào chiều cùng ngày, ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, cho biết: UBND huyện đã được báo cáo sơ bộ nội dung vụ việc. “Chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, ban nhanh chóng vào cuộc, báo cáo bằng văn bản ngay trong tuần này. Liên quan đến đối tượng chính sách, người có công, mọi thủ tục luôn phải được ưu tiên, không được gây phiền hà, sách nhiễu. Vì thế, nếu phát hiện sai phạm, UBND huyện sẽ không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm” - ông Cảnh nói.

Văn Dũng - Xuân Bắc