1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương:

Cán bộ tín dụng tử vong trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Sau khi chở vợ con về nhà ngoại chơi, anh T. về nhà một mình. Sau đó gia đình phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng ngày 6/7, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc cán bộ tín dụng tử vong trong tư thế treo cổ.

Cụ thể anh Phùng V.T. (SN 1981, trú tại xã Nguyên Giáp), là cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Nguyên Giáp, được gia đình phát hiện tử vong trong bếp ở tư thế treo cổ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ, Công an tỉnh Hải Dương để các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh T.

Qua quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy, ngoài vết thương trên cổ do bị sợi dây siết, phổi bị xẹp do ngạt thở, trên cơ thể anh T. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Vì thế nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết được cho là do tự vẫn.

Anh T. đã có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái. Vợ anh T. đang mang bầu, chuẩn bị sinh con thứ 3. Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, anh T. chở vợ con sang quê ngoại chơi. Đến buổi chiều anh trở về nhà một mình rồi sau đó xảy ra sự việc trên.

Gia đình xác nhận anh T. sống hòa thuận với mọi người, không có mâu thuẫn với ai.

Thu Hằng